Học bạ
-
Thời gian qua, các trường đại học đã lần lượt công bố phương thức tuyển sinh. Trong đó, học bạ vẫn được rất nhiều trường sử dụng độc lập hoặc kết hợp cho công tác xét tuyển. Đây được coi là nguyên nhân khiến việc “làm đẹp” học bạ thành phổ biến.
-
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số tại các trường phổ thông ngay trong năm học này, trừ lớp 5, 9 và 12.
-
Gần 3 tháng kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có công văn cho ý kiến về vụ nam sinh học xong lớp 9 nhưng học bạ lớp 6, các cơ quan chuyên môn ở Đắk Lắk vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Phụ huynh lại viết đơn “cầu cứu”.
-
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên (Nam Định) đã chuyển toàn bộ hồ sơ tin báo vụ việc có dấu hiệu của tội “làm giả, sử dụng tài liệu giả của Cơ quan nhà nước” của ông Vũ Đình Chiến- nguyên Chủ tịch MTTQ xã Yên Phúc sang cơ quan Công an huyện Vụ Bản để điều tra theo đúng thẩm quyền.
-
Không học cấp 3, thế nhưng Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Yên Phúc (huyện Ý Yên, Nam Định) vẫn nguỵ tạo, làm giả hồ sơ học bạ để được cấp bằng thật.
-
Ngoài việc lấy quỹ BHYT học sinh mua bia... ngoại giao, ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Bình (Tiền Giang), còn nhờ vợ "ký hộ" 310 học bạ và chỉ đạo cho thuê 15m2 để làm nhà xe trên đất trường với giá 41.000 đồng/tháng.
-
Ông Phạm Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bị tạm đình chỉ công tác 1 tuần kể từ ngày 7/7, vì bị tố làm giả học bạ.
-
Sở Giáo dục – đào tạo Long An xem xét hạ mức kỷ luật từ buộc thôi việc xuống hình thức nhẹ hơn đối với cô giáo làm giả học bạ ở Trường THPT Kiến Tường.
-
Để giúp học sinh đủ điều kiện thi vào trường biên phòng, cô giáo đã tự ý điều chỉnh học lực từ yếu lên khá, cuối cùng bị buộc thôi việc.
-
Ngày 15.10 là hạn chót các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) phải nộp đề án tuyển sinh riêng lên Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT). Thông tin từ bộ này cho biết, đa số các trường ĐH, CĐ chọn sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và có rất ít đề án tuyển sinh có sự khác biệt.