Hội Nông dân một xã ở Quảng Bình hỗ trợ bà con Bru-Vân Kiều ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê

Trần Anh Thứ bảy, ngày 16/12/2023 10:10 AM (GMT+7)
Hội Nông dân xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) vừa ra mắt và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản cho Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê sinh sản cho bà con Bru - Vân Kiều sống ở 2 bản Ploang và bản Rìn Rìn.
Bình luận 0

Ngày 15/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Hội Nông dân ở xã miền núi Trường Sơn vừa ra mắt và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản cho Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê sinh sản cho bà con Bru - Vân Kiều sống ở 2 bản Ploang và bản Rìn Rìn".

Quảng Bình: Bà con Bru - Vân Kiều ở miền núi Trường Sơn ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê - Ảnh 1.

Buổi ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê ở bản Ploang, xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Theo ông Nguyễn Quang Tuyển, hai Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản được thành lập trên cơ sở dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (do Hội Nông dân tỉnh làm chủ đầu tư với số vốn 320 triệu đồng) và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (do Hội Nông dân huyện Quảng Ninh làm chủ đầu tư với số 220 triệu đồng). 

Trong đó, tại Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản bản Rìn Rìn có 21 hộ tham gia, Tổ Hội nghề nghiệp chăn nuôi dê sinh sản bản Ploang có 13 hộ tham gia, tất cả 34 hộ đều là đồng bào Bru - Vân Kiều và thuộc diện hộ nghèo.

Quảng Bình: Bà con Bru - Vân Kiều ở miền núi Trường Sơn ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê - Ảnh 2.

Bà con Bru - Vân Kiều được Hội Nông dân xã Trường Sơn cùng các cấp chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí làm chuồng trại nuôi dê.

Sau khi ra mắt tổ hội nghề nghiệp, bà con Bru - Vân Kiều là thành viên của tổ hội đã được tập huấn cách làm chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, kỹ thuật phòng chống dịch bệnh thông thường, kỹ thuật chăn nuôi giai đoạn dê sinh sản.

Quảng Bình: Bà con Bru - Vân Kiều ở miền núi Trường Sơn ra mắt tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê - Ảnh 3.

Bà con Bru - Vân Kiều trong Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê sinh sản bản Ploang và bản Rìn Rìn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được cán bộ Hội hướng dẫn cách làm chuồng trại nuôi dê.

"Việc thành lập Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi dê sinh sản cho bà con Bru - Vân Kiều sống ở 2 bản Ploang và bản Rìn Rìn nhằm giúp dân bản có kinh nghiệm trong việc nuôi dê, quá đó, tạo động lực cho bà con dân bản phát triển kinh bằng nghề này. Thời gian tới, hai Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp này hứa hẹn sẽ có hiệu quả trong việc chăn nuôi dê sinh sản, từng bước phát triển tổng đàn, tạo nguồn thu ổn định, bền vững góp phần xóa đói, giảm nghèo trên vùng núi Trường Sơn còn đầy gian khó", ông Nguyễn Quang Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), cho hay.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã thành lập được 25 chi Hội nghề nghiệp, 225 tổ Hội nghề nghiệp. Toàn tỉnh này hiện có 1.195 chi hội, 1.265 tổ hội, trong đó có 39 chi Hội nghề nghiệp, 260 tổ Hội nghề nghiệp. Mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp bước đầu thể hiện sự đổi mới phương thức tập hợp hội viên, khắc phục được nhiều hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội theo chi, tổ Hội truyền thống.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem