6 tháng đầu năm các cấp Hội Nông dân Hải Phòng đoàn kết, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực

Trần Phượng Thứ ba, ngày 26/07/2022 10:03 AM (GMT+7)
Ngày 25/7/2022, Hội Nông dân TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP.Hải Phòng Nguyễn Thị Thoa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid – 19 bùng phát trên địa bàn thành phố, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mọi mặt đời sống xã hội của người nông dân. 

Trước tình hình đó, Hội Nông dân toàn thành phố đã thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác Hội và phong trào nông dân theo nội dung chương trình kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp Hội luôn hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của hội viên nông dân. Các cấp Hội Nông dân trên toàn thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Hải Phòng: Hội Nông dân các cấp đoàn kết, vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Cụ thể, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh và đạt kết quả rõ nét. Quỹ Hỗ trợ nông dân, tăng trưởng ở ba cấp là 5.514,40 triệu đồng, đạt 110,28% kế hoạch. 

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố tiếp tục hoạt động có hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Về các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã phối hợp chuyển giao chế phẩm vi sinh, chế phẩm thức ăn trong chăn nuôi và chế phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho nông dân. Hỗ trợ, hướng dẫn 2.206 hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, 30 sản phẩm nông sản được Hội hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu. 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025…

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu thực hiện gặp khó khăn như kết nạp hội viên mới; thành lập câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; xây, sửa nhà "Mái ấm nông dân"; thành lập Hợp tác xã; thành lập và ra mắt chi tổ Hội nghề nghiệp…

Hải Phòng: Hội Nông dân các cấp đoàn kết, vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực - Ảnh 2.

Ông Cao Xuân Liên – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Hội nghị nêu trên, ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng ghi nhận những kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022 đối với các cấp Hội Nông dân thành phố. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Cụ thể các cấp Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cần chú trọng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm "hướng về cơ sở". Chủ động tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nông thôn. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần tích cực đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phối hợp có hiệu quả với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp giúp người nông dân liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem