Hội Nông dân Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12

Hoài Linh Thứ bảy, ngày 22/06/2024 10:09 AM (GMT+7)
Ngày 21/6, tại khu Mớ Đá (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội Nông dân huyện Kim Bôi tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Bình luận 0

Qua 3 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của Tỉnh ủy Hòa Bình về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025", cùng với các cấp, các ngành, Hội Nông dân và hội viên nông dân tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ của đề án.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm tập hợp, liên kết nông dân trong thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị, với các sản phẩm hàng hóa theo hướng an toàn, VIETGAP, hữu cơ; được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng tham gia. 

Hiện toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP, trong đó có 26 sản phẩm 4 sao và 132 sản phẩm 3 sao; cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp do nông dân sản xuất, được quản lý như: Rau hữu cơ (huyện Lương Sơn); trứng gà (huyện Lạc Thuỷ, huyện Lạc Sơn); dưa lưới (huyện Lạc Thủy); cam (huyện Cao Phong, huyện Lạc Thủy); gà (huyện Lạc Sơn, huyện Lạc Thủy); rau su su, bưởi đỏ (huyện Tân Lạc); bưởi Diễn (huyện Yên Thuỷ), nhãn (huyện Kim Bôi), cá lồng (huyện Đà Bắc, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, TP. Hòa Bình)... đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân, giúp nông dân vừa tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Hội Nông dân Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng khai trương Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã xuất khẩu 1.029 tấn sản phẩm, gồm chuối, nhãn, bưởi, mía sang thị trường các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu; xuất khẩu 975 tấn sản phẩm đã qua chế biến là măng, gừng... và 35 triệu lon sản phẩm chế biến từ các loại hạt sang các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Hàn Quốc và thị trường một số nước châu Âu..., số doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm nông, lâm sản xuất khẩu tăng mạnh. 

Nhiều lô sản phẩm nông nghiệp của bà con trong tỉnh được người tiêu dùng ưa thích, đem lại lợi nhuận cao như: Mía tươi huyện Tân Lạc, măng tươi huyện Kim Bôi, cam Cao Phong, nhãn Sơn Thủy, chè sông Bôi… 

Những kết quả tích cực này đã góp phần phát triển bền vững nền nông nghiệp của tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng cho nông dân.

Hội Nông dân Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12 - Ảnh 2.

Các đại biểu cắt băng khai trương Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Đinh Thị Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hòa Bình cho biết: Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn là cửa hàng thứ 12 được các cấp Hội Nông dân hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, là nền tảng nhằm cụ thể hoá một cách nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Tỉnh uỷ. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng với quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; công tác phối hợp, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân đã xây dựng thành công cửa hàng, tổ chức khai trương và chính thức đi vào hoạt động.

"Việc đưa vào hoạt động Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm nông sản có chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm của nông dân trong và ngoài tỉnh tới người tiêu dùng", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.

Hội Nông dân Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12 - Ảnh 3.

Bà Đinh Thị Thảo (áo đen), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tham quan các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng. Ảnh: Phạm Hoài.

Để cửa hàng hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Kim Bôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học, các loại thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi trong danh mục được phép sử dụng; xây dựng và nhân rộng các mô hình "sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng"; hỗ trợ hội viên nông dân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế bao bì sản phẩm; giới thiệu, quảng bá nông sản an toàn tới người tiêu dùng.

Song song với đó, các cấp Hội Nông dân huyện Kim Bôi phải thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu cửa hàng nông sản tiêu biểu OCOP tới các cấp Hội, toàn thể hội viên nông dân, bà con nhân dân và khách hàng; giới thiệu cho cửa hàng những sản phẩm nông sản có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn, chất lượng để phục vụ người tiêu dùng và giúp tiêu thụ những sản phẩm nông sản cho nông dân; hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung cam kết mà Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hòa đã ký cam kết với Hội Nông dân huyện Kim Bôi.

Hội Nông dân Hòa Bình khai trương cửa hàng nông sản an toàn thứ 12 - Ảnh 4.

Các đại biểu tham quan sản phẩm bày bán tại Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn. Ảnh: Phạm Hoài.

Đối với Cửa hàng nông sản an toàn Hà Hoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình yêu cầu cửa hàng nghiêm túc thực hiện cam kết đã ký với Hội Nông dân huyện Kim Bôi; chỉ kinh doanh những mặt hàng nông sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm; không kinh doanh nông sản, thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, hết hạn sử dụng. 

Đồng thời, cửa hàng phải sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, tem truy xuất thông tin sản phẩm để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm; chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát của Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Hội Nông dân huyện Kim Bôi và cơ quan chức năng; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thực phẩm, nông sản an toàn gắn với việc từng bước xây dựng thương hiệu, tạo uy tín của cửa hàng, cung cấp cho thị trường những nông sản tốt nhất, an toàn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem