Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Thu Hà Thứ tư, ngày 27/09/2023 17:45 PM (GMT+7)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) do ông Matthew David Jackson - Trưởng Đại diện UNFPA làm trưởng đoàn.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chào mừng đoàn công tác Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) do ông Matthew David Jackson - Trưởng Đại diện UNFPA làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã giới thiệu với đoàn công tác UNFPA về tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; trao đổi các nội dung đã và đang hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc.

Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với ông Matthew David Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA. Ảnh: Đức Quảng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam được tổ chức ở 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở. Hiện nay, tổng số hội viên trong cả nước có trên 10 triệu hội viên.

Hội Nông dân Việt Nam thực hiện 3 chức năng chính. Đó là: Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam đang tập trung thực hiện 7 hoạt động trọng tâm trong hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc trong những năm qua đã luôn đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định cho biết:  Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong suốt 30 năm qua, nhằm nỗ lực thay đổi những chuẩn mực xã hội trong giải quyết bạo lực, bình đẳng giới và thúc đẩy quyền phụ nữ.

Đặc biệt, những năm gần đây, Hội Nông dân Việt Nam và UNFPA đã phối hợp tiếp nhận và phân phối 35.000 bộ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ nghèo tại các tỉnh, thành có nguy cơ cao bị bạo lực do ảnh hưởng của lũ lụt miền Trung và đại dịch Covid.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2021 của các cấp Hội Nông dân có sự tham gia chủ động của nam hội viên, nam nông dân đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính vô cùng hiệu quả và tích cực từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA. 

Từ tháng 11/2021, Hội Nông dân Việt Nam và UNFPA đã triển khai vận hành Đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ miễn phí phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực 18001768. Đến nay, tổng đài đã tiếp nhận được 13.773 cuộc gọi đến hỗ trợ cho 1.546 17.206 cuộc gọi đến hỗ trợ cho 2008 phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Hội Nông dân Việt Nam và UNFPA cũng đã phối hợp hỗ trợ xây dựng thí điểm hiệu quả các mô hình/Câu lạc bộ Người cha trách nhiệm. Cụ thể: Giai đoạn từ 2017-2021, hỗ trợ triển khai thí điểm 14 mô hình "Người cha trách nhiệm" tại 3 tỉnh Quảng Bình, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Giai đoạn từ 2022 hỗ trợ xây dựng thí điểm 15 mô hình tại Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng.

Đồng thời, Hội Nông dân Việt Nam và UNFPA cũng phối hợp hỗ trợ xây dựng trung tâm xử lý khủng hoảng cho nam giới, hỗ trợ nam giới xây dựng các mối quan hệ bình đẳng, lành mạnh, không sử dụng bạo lực.

Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tặng quà lưu niệm cho ông Matthew David Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA. Ảnh: Đức Quảng

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc trong những năm qua đã luôn đồng hành cùng Hội Nông dân Việt Nam trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ được bình đẳng với nam giới. Thông qua các hoạt động này góp phần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định tin tưởng rằng, với sự phối hợp liên ngành, đa tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, các nhà tài trợ, Dự án "Phòng, chống và ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác giai đoạn 2022 - 2026" sẽ hoạt động hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ, bảo vệ sự an toàn của phụ nữ, trẻ em cũng như nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới của nam giới tại Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Tổng cục Dân số - Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện Dự án "Phòng, chống và ứng phó với bạo lực giới và các thực hành có hại khác giai đoạn 2022 - 2026" đảm bảo các mục tiêu Dự án đã đề ra theo yêu cầu của nhà tài trợ và quy định của Chính phủ Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA. Ảnh: Đức Quảng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matthew David Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, nhiệt tình của Hội Nông dân Việt Nam đã dành cho đoàn công tác UNFPA.

Ông Matthew David Jackson đã bày tỏ sự ấn tượng và đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa UNFPA và Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới trong suốt 30 năm qua.

Ông Matthew David Jackson mong muốn Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục là đối tác tin cậy và hỗ trợ, đồng hành với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem