Hội thi cán bộ Hội giỏi 2022 do Hội Nông dân TP HCM tổ chức thu hút 695 thí sinh tham gia

Quang Sung Thứ bảy, ngày 12/11/2022 08:09 AM (GMT+7)
Hội thi cán bộ Hội giỏi 2022 được Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM triển khai từ tháng 6, thu hút 695 thí sinh tham gia tranh tài ở cấp huyện. Qua đó, ban tổ chức sẽ chọn ra 27 thí sinh tham gia vòng chung kết.
Bình luận 0

Sáng ngày 11/11, tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân TP.HCM diễn ra vòng chung kết hội thi cán bộ Hội giỏi 2022 do Thường trực Hội nông dân TP.HCM tổ chức. Hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2022) và 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022).

Phát biểu tại hội thi, bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Trưởng BTC hội thi cho biết, trong những năm qua, Hội thi cán bộ Hội giỏi được Hội Nông dân TP.HCM tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Hội thi đã mang đến cho đội ngũ cán bộ một sân chơi thiết thực để giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết trong công tác Hội và phong trào nông dân.

TP.HCM: Hội thi cán bộ Hội giỏi 2022 thu hút 695 thí sinh tham gia - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Quang Sung

“Năm nay, Hội thi cán bộ Hội giỏi được Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM phát động từ tháng 6 đến nay. Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ nhiệt tình tham gia. Cụ thể, thông qua vòng thi cấp huyện có 695 thí sinh là cán bộ cơ quan chuyên trách Hội Nông dân TP.HCM, Hội Nông dân TP.Thủ Đức, các huyện, quận và xã, phường, thị trấn, các chi hội, tổ hội trưởng, tổ hội phó, tổ hội nông dân tham gia”, bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết.

Vòng chung kết năm nay có 27 thí sinh là cán bộ cơ quan chuyên trách Hội Nông dân TP.HCM, Hội Nông dân TP.Thủ Đức, các huyện, quận và phường 28, quận Bình Thạnh. 

Vòng chung kết hội thi có 2 phần thi gồm: phần thi năng khiếu thể hiện tài năng, sở trường trong nghiệp vụ công tác và phần thi thuyết trình phát huy kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động. Qua đó ứng dụng hiệu quả trong công tác Hội và phong trào nông dân thành phố.

Giải thưởng tại bảng A (dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Hội Nông dân TP.HCM, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân TP.Thủ Đức, huyện, quận và xã, phường, thị trấn) gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích. 

Giải nhất thuộc về bà Trương Thị Phương Uyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh. Giải nhì thuộc về bà Dương Thị Hồng Diệu - Chuyên viên Ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tăng Nhơn Phú B,  TP.Thủ Đức.

TP.HCM: Hội thi cán bộ Hội giỏi 2022 thu hút 695 thí sinh tham gia - Ảnh 3.

Vòng chung kết cuộc thi Cán bộ Hội giỏi 2022 có 2 phần thi gồm: phần thi năng khiếu và phần thi thuyết trình. Ảnh: Quang Sung

Giải thưởng tại bảng B (dành cho chi Hội trưởng hoặc chi Hội phó chi Hội dân cư, nghề nghiệp) gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 4 giải khuyến khích. 

Giải nhất thuộc về bà Nguyễn Thị Minh Phương – Chi hội trưởng nông dân khu phố 8, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Giải nhì thuộc về ông Nguyễn Thành Vinh - Chi hội trưởng ấp Lý Thái Bửu, Hội Nông dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ và bà Đoàn Thị Xuân Thảo - Chi hội Phó Chi hội khu phố 3, Hội Nông dân phường Phước Long B, TP.Thủ Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem