Hỗn loạn vụ CSGT rượt đuổi, bắt xe khách

Thứ năm, ngày 18/04/2013 09:48 AM (GMT+7)
Bị lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra, xử lý do chạy, đón khách không đúng tuyến, nhà xe khách không chấp hành mà bỏ chạy, dẫn đến một cuộc rượt đuổi trên nhiều tuyến phố.
Bình luận 0

Khoảng 15h30 ngày 17.4, tổ tuần tra thuộc lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe chở khách (nhái một hãng xe buýt trên địa bàn) mang BKS 37B-00726 đang đón khách sai tuyến tại phường Thạch Quý. Hai chiến sĩ cảnh sát liền bám sát chiếc xe khách này. Khi chiếc xe dừng tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Trần Phú 2, CSGT đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, xử lý.

Rất đông người dân kéo đến xem vụ bắt giữ chiếc xe khách
Rất đông người dân kéo đến xem vụ bắt giữ chiếc xe khách

CSGT chỉ ra lỗi của nhà xe: chạy không đúng nhật trình, lịch trình do Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cấp phép. Phía nhà xe lại cho rằng họ không vi phạm nên bất hợp tác. Đôi co một lúc, bất ngờ nhà xe đóng kín cửa xe rồi nổ máy bỏ chạy. Hai cảnh sát đã liên hệ với cấp trên đề nghị hỗ trợ thêm lực lượng để đuổi bắt.

Cuộc rượt đuổi diễn ra trên nhiều tuyến phố. Để không cho CSGT vượt lên, tài xế xe khách liên tục bẻ lái, lấn đường, chèn ép. Thậm chí khi ra đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, tài xế xe khách bất chấp nguy hiểm, chạy ngược đường với tốc độ lớn. Cuộc rượt đuổi chỉ kết thúc khi gần tiếp giáp với quốc lộ 1A, xe chuyên dụng của lực lượng CSGT vượt lên phía trước, ép và buộc xe khách phải dừng lại. Để không cho xe khách vi phạm chạy thoát, lực lượng CSGT đã phải chặn cùng lúc một xe ô tô và một mô tô chuyên dụng ngay trước đầu xe khách.

2 chiếc xe của CSGT chèn ngay trước đầu xe khách ngăn không cho tài xế nổ máy chạy thoát
2 chiếc xe của CSGT chèn ngay trước đầu xe khách ngăn không cho tài xế nổ máy chạy thoát

Phía nhà xe liên tục kêu gào rằng bị lực lượng CSGT xử ép, thậm chí tố bị CSGT dùng gậy đánh vỡ kính xe. Hiện trường vụ việc càng thêm nhốn nháo khi rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến quây kín chiếc xe khách.

Dấu phanh in trên mặt đường cho thấy, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ lớn trước khi bị chặn lại
Dấu phanh in trên mặt đường cho thấy, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ lớn trước khi bị chặn lại

Trước những diễn biến phức tạp của vụ việc lãnh đạo Công an TP.Hà Tĩnh đã huy động thêm lực lượng bảo vệ hiện trường, duy trì trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông.

Lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã lập bản vụ việc, công khai thông báo cho nhà xe và rất đông người dân chứng kiến 4 lỗi của nhà xe, bao gồm: chạy không đúng nhật trình, lịch trình do Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cấp phép; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người điều khiển giao thông; lạng lách, đánh võng trên đường; không xuất trình các giấy tờ đăng ký xe, bảo hiểm, nhật trình tuyến, kiểm định an toàn kỹ thuật của xe.

Dấu phanh in trên mặt đường cho thấy, chiếc xe ô tô chạy với tốc độ lớn trước khi bị chặn lại
CSGT đọc biên bản, thông báo các lỗi của nhà xe. Phía nhà xe (người đội mũ đen bên trái) không đồng tình .

Không đồng tình với biên bản nêu trên, phía nhà xe đã không công khai danh tính, không ký vào biên bản vi phạm, tiếp tục leo lên xe ngăn chặn không cho lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh di lí xe về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. 

Đến khoảng 17h, sau nhiều nỗ lực, lực lượng CSGT Công an TP.Hà Tĩnh mới di lí được chiếc xe khách này về trụ sở.

Theo Dân Trí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem