Hồng Ngự

  • (Dân Việt) - UBND huyện Hồng Ngự cho biết, địa phương đã khẩn cấp di dời xong 32 căn nhà và tài sản của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
  • (Dân Việt) - Cụ Đặng Thị Sừng (77 tuổi), ngụ ấp Bình Thành A, xã Bình Thạnh, mang quần áo từ nhà sang bên đường phơi thì có 2 con trâu đang ăn cỏ chạy lại húc vào bà, làm bà văng ra xa khoảng 6m.
  • (Dân Việt) - Theo báo cáo từ UBND các địa phương, đến nay tỉnh Đồng Tháp đã đưa 44.000 hộ, Tiền Giang đưa hơn 42.000 hộ, An Giang đưa 33.200 hộ... vào các cụm tuyến dân cư vượt lũ.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày qua, nhiều nông dân đọc báo NTNN đã bày tỏ sự bất ngờ và bất bình về việc “1 quả trứng 5 lần đóng phí”, khi các cơ quan chức năng đang góp phần đẩy giá trứng và các loại thực phẩm khác lên cao.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.6, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tại trên địa bàn còn hơn 1.200 hộ dân ở các huyện Châu Thành, Thanh Bình, Hồng Ngự sống trong vùng sạt lở cần sớm di dời.
  • Hơn 1 năm qua, mỗi khi buồn Nam lại lấy điện thoại gọi cho 113 báo tin giả để “giải sầu”.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Ca Văn Hậu ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) phản ánh: Tại các xã thuộc huyện Hồng Ngự, ngày càng có nhiều tệ nạn xã hội, gây mất trật tự, trị an như uống rượu say, gây rối, cờ bạc, tụ tập băng nhóm đánh nhau…
  • Cách đây ba ngày (1.2), chị Phạm Thị Chiều - em gái chị Phạm Thị Lành ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) - vừa trúng một tờ vé số giải đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng. Ngày 3.2, chúng tôi đến nhà riêng của chị Lành (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự), chị đã xác nhận thông tin này.
  • Vụ việc được phát hiện khoảng 17 giờ ngày 5.1 tại ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nạn nhân là em Trịnh Thị Ngân, 7 tuổi, con của anh Trịnh Văn Nhưng và chị Nguyễn Thị Thi.
  • (Dân Việt) - Mưa lũ làm hư hỏng một số đoạn trên đường liên xã Thường Thới Hậu A- Thường Thới Hậu B của huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Khu vực chịu ảnh hưởng sạt lở nhiều là một số điểm thuộc ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu B với chiều dài trên 530m.