Hợp sức chữa gút

Thứ năm, ngày 01/07/2010 14:56 PM (GMT+7)
(NTNN) - Với bệnh gút, không thầy thuốc nào có thể tìm ra lối thoát dài lâu nếu thiếu sự cộng tác và hiểu biết của người bệnh!
Bình luận 0
 img
Quá trình điều trị bệnh gút cần có sự hợp tác tích cực của người bệnh với bác sĩ.

Càng hiểu đúng càng tốt

Bệnh gút (còn gọi là thống phong) do cơn đau bất chợt như dao cắt ở khớp ngón tay ngón chân vì tăng acid uric trong máu, rõ ràng đang chiếm tỷ lệ rất cao ở xứ mình, hơn xa con số thường thấy trong báo cáo của ngành y các nước khác. Tuy vậy số người thực sự hiểu rõ về căn bệnh này vẫn chưa là đa số. Đáng ngại hơn nữa là một số không ít thậm chí hiểu sai!

Ngay cả dưới góc nhìn của thầy thuốc, nếu tưởng tình trạng tăng acid uric trong máu là bệnh thường xuất hiện ở xứ lạnh, ở người lớn tuổi tiêu thụ nhiều rượu thịt, với khuynh hướng tấn công các khớp nhỏ như ngón chân cái, ngón tay..., thì nhiều khi không còn đúng trong bối cảnh của nước mình.

Khỏi nói dông dài cũng hiểu bệnh tất nhiên phát tán thả giàn ở nước mình khi bia rượu là món hàng đắt khách từ sáng đến tối. Nhưng cho dù là thế, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để căn bệnh này chiếm tỷ lệ vượt xa mức báo động.

Trên thực tế, gần phân nửa bệnh nhân mắc bệnh do lạm dụng các loại thuốc làm tăng acid uric như thuốc cảm, thuốc kháng viêm... Thêm vào đó, bệnh càng lúc càng đông là vì đa số bệnh nhân tuy được điều trị nhưng chỉ trông mong vào viên thuốc, thay vì được hướng dẫn tận tình về các biện pháp chủ động phòng bệnh.

Acid uric không chỉ gây bệnh gút mà có thể ký gửi dưới da sinh viêm da dị ứng, trong đường tiết niệu sinh sỏi, hay thường gặp hơn nữa, dưới dạng mệt mỏi không tìm ra nguyên nhân vì rối loạn quân bình kiềm toan do chất có tính acid thường xuyên chiếm thế thượng phong.

Tăng acid uric dù không rượu, thịt?

Không ai có thể khỏe mạnh nếu cứ chọn bia thay nước, lấy thịt thế rau vì rối loạn biến dưỡng không mời cũng đến. Bệnh do tăng acid uric vì thế là thực tế không thể chối cãi với lối sống càng lúc càng xa rời thiên nhiên.

Ngay cả thầy tu chay trường cũng vẫn là nạn nhân của tình trạng tăng acid uric trong máu như chơi, nếu như nạn nhân mắc căn bệnh phá huyết nào đó, chẳng hạn sốt rét, viêm gan, viêm tụy... Do đó, không nên gắn chặt vào định kiến hễ gút là phải rượu thịt quá đáng sao đó. Trái lại, biện pháp tầm soát căn bệnh núp sau bệnh gút chính là điều kiện cơ bản để liệu pháp mang ý nghĩa toàn diện, thay vì đau lần nào chữa lần đó.

Không thiếu trường hợp tiền mất tật mang oan uổng vì bệnh nhân dùng thuốc hạ áp, hạ men gan, hạ đường huyết, hay chống dị ứng nhưng thuốc uống vào cứ như không mặc dầu bệnh nhân tuân thủ chặt chẽ y lệnh. Ít ai ngờ là các loại thuốc vừa kể khó triển khai tác dụng như mong muốn nếu lượng acid uric trong máu quá cao.

Đáng tiếc vì chỉ cần kéo được lượng acid uric trong máu trở về định mức bình thường bằng chế độ dinh dưỡng thích hợp như kiêng rượu bia, giảm thịt mỡ, tăng nước uống, dùng trà dược thảo..., hay thậm chí dùng thuốc đặc hiệu nếu cần thiết, thì các loại thuốc trước đó mất tác dụng bỗng lại hiệu quả, nhiều khi với liều lượng thấp hơn lượng đã dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem