Hot boy, hot girl trên Facebook: “thất nghiệp” vẫn lạc quan

Đông Vũ Thứ ba, ngày 28/10/2014 09:58 AM (GMT+7)
Không ít "hot boy", "hot girl" trên mạng xã hội vẫn chưa tìm được cho mình một công việc ổn định sau khi ra trường. Tuy vậy, họ vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan khi nhìn về tương lai.
Bình luận 0

Huyền Namy: Cô nàng lạc quan ham chụp ảnh

img
Tân cử nhân Đại học Thành Đô, sinh năm 1992 Vũ Thị Huyền - nickname dễ thương Huyền Namy với gương mặt trong sáng và xinh đẹp cùng gu thời trang mang phong cách Hàn Quốc khiến nhiều người nhầm cô nàng tới từ xứ sở kim chi tưởng cái tên đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ cư dân mạng.

 img

Tân Cử nhân Huyền Namy trong ngày nhận bằng

Huyền Namy, chia sẻ: “Ngày trước khi còn đi học mình có làm mẫu ảnh cho các Shop quần áo nữ, studio ảnh, làm mẫu quảng cáo lịch trong dịp tết cho một số doanh nghiệp, cơ quan… Thời gian này, sau khi học xong đại học, trong lúc ở nhà đợi công việc phù hợp với bản thân mình vẫn tiếp tục đi làm mẫu quảng cáo. Mình rất yêu thích công việc này bởi được diện những bộ trang phục đẹp, được biến mình thành những phong cách, dáng vẻ khác nhau, mặc dù mỗi buổi chụp hình chỉ được từ 300-500.000 đồng. Có lẽ sau này mình vẫn tiếp tục đi làm mẫu ảnh cho tới khi thành “gái già” không ai mời thì thôi!”

img

img

img

img

Một số bức ảnh Huyền Namy làm mẫu chụp.

Huyền có thấy áp lực với việc chọn lựa công việc khi có một lượng "fan" hùng hậu luôn dõi theo?

Thật ra lượng follow (theo dõi) của mình tuy không phải là nhiều nhưng cũng không hề ít. Mình cũng không phải ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng để mà có “antifan”. Từ trước tới giờ cũng chả có tai tiếng gì để cảm thấy áp lực.

Tuy chưa tìm được việc làm lâu dài nhưng mình thấy thỏa mãn với những gì bản thân đang có, hàng ngày mình vẫn thấy cuộc sống ngập tràn sự lạc quan và hạnh phúc. Mình thấy mình đang “sở hữu” những tài sản vô cùng quý giá là tình yêu thương từ bố mẹ, anh trai và bạn bè.

img

 Huyền Namy bên cạnh bạn trai

Hot boy Hồng Quân: Không đam mê công việc mình đã học

Hot boy “Hồng Quân” sinh năm 1991, anh chàng với gương mặt điển trai đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim bạn nữ trên mạng xã hội chia sẻ: "Mình tốt nghiệp xong cấp 3 thì mẹ hướng học theo nghệ thuật và học nghề tại trường tạo mẫu tóc. Hiện mình đã có bằng nghề và mẹ muốn mình làm tóc cho salon của gia đình nhưng mình cảm thấy không có đam mê với nghề tóc lắm. Mình muốn có thời gian suy ngẫm và đưa ra những kế hoạch cho bản thân, tìm công việc phù hợp mình yêu thích. Hiện giờ mình vẫn ở ở nhà phụ giúp gia đình một số việc vặt, trông salon tóc của gia đình." 

img

Anh chàng điển trai Hồng Quân

Vậy đam mê của Hồng Quân là gì?

-Mình muốn mở một hệ thống kinh doanh Cà phê và Shop quần áo dành cho giới trẻ.

Hồng Quân gặp khó khăn gì trong việc thực hiện đam mê của bản thân?

- Nhưng mình gặp khó khăn rất lớn  trong việc tìm được người cùng có chí hướng mở shop chung hoặc quán cà phê chung. Bên cạnh đó thì mình mình chưa có mối lấy hàng và chưa có kinh nghiệm quản lý cửa hàng.

img

Hồng Quân tại Salon tóc của gia đình

Có khi nào Hồng Quân cảm thấy chán nản, hay buồn vì một vấn đề nào đó không?

- Đôi lúc mình cảm thấy chán nản lắm vì nhiều người bằng tuổi mình đã đi làm, kiếm tiền, thậm chí còn có thể lo cho gia đình của họ; còn mình thì vẫn phải trông cậy vào gia đình. Những lúc như vậy mình chia sẻ với mẹ, và mẹ luôn là người động viên mình cần cố gắng, lạc quan hơn; mẹ bảo: con ngoan và biết lo lắng như vậy đối với mẹ đó là sự trả ơn lớn nhất rồi”.

img

Hồng Quân hạnh phúc bên gia đình.

Hồng Quân thấy việc được nhiều người theo dõi trên facebook có thể là lợi thế để bạn thực hiện những dự định của mình hay không?

- Mình thấy một số bạn cũng kinh doanh trên mạng xã hội rất thành công. Với những dự định kinh doanh sắp tới mình nghĩ mạng xã hội là một lợi thế giúp cho mình quảng cáo về các sản phẩm, địa điểm kinh doanh của mình.

Bùi Thành An, anh chàng "học thêm" nội trợ trước khi tìm được việc làm

  img Anh chàng đẹp trai, tân cử nhân Đại học Lao động Xã hội, Bùi Thành An sinh năm 1992 cho biết: "Trong quãng thời gian chờ có công việc phù hợp với bản thân thì mình giúp bố mẹ điều hành công ty gia đình như đi cùng bố mẹ ra công trường, khảo sát các dự án, trực lễ tân tại một số nhà hàng và khách sạn của gia đình mình. Bố mẹ mình trả lương và yêu cầu mình làm việc như với các nhân viên khác.

Ngoaì ra thì mình bắt đầu làm quen với công việc của một “người cha” trong vai trò người “cậu”, chị gái mình vừa sinh cháu trai được 2 tháng. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, hàng ngày mình dậy sớm đi chợ mua đồ ăn về nấu cho chị và cháu, trông cháu giúp chị, thay bỉm cho cháu, trộm vía nhìn Mi Lô khỏe mạnh, hay cười tươi mình vui lắm. Sau này nếu có gia đình, mình sẽ chia sẻ mọi công việc với vợ, yêu thương con thật nhiều."

img

Anh chàng điển trai Bùi Thành An phụ giúp bố mẹ quét vườn cây.

img

Chàng trai Bùi Thành An yêu thích việc chăm sóc cháu hàng ngày.

img

Chàng trai Bùi Thành An khảo sát công trình cùng bố

img

 

Công việc yêu thích mà An từng tham gia là gì?

- Mình từng được tham gia đóng phim trong quãng thời gian còn là sinh viên. Những công việc cùng đoàn làm phim mang lại cho mình nhiều trải nghiệm, mình được tới nhiều nơi, cảm nhận được vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên mình học được lối ứng xử, giao tiếp linh hoạt của họ.

img

Anh chàng Bùi Thành An với các bạn trong một đoàn diễn văn nghệ.

 An có dự định gì cho tương lai?

- Mình rất yêu thích việc tham gia cùng đoàn làm phim nhưng trở thành một doanh nhân thành đạt là ước mơ từ bé của mình, còn gia đình mình thì lại kỳ vọng mình trở thành một công chức nhà nước hơn. Trong thời gian chờ đợi công việc phù hợp mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn, lên những mục tiêu cho việc làm vừa lòng gia đình và thực hiện giấc mơ của bản thân. Trước mắt mình sẽ làm những công việc liên quan tới ngành học Quản trị nhân lực của mình; sau đó thi công chức vào các cơ quan đang tuyển dụng. Mình tin nếu có cố gắng và nổ lực, may mắn sẽ tới với bản thân bạn.

Gia đình có ảnh hưởng như thế nào tới việc lựa chọn nghề nghiệp của An?

-Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất cho bản thân mình; mọi công việc, mọi dự định của mình có lẽ bố mẹ và chị gái sẽ luôn ủng hộ hết sức có thể. Mình nghĩ mình chỉ thực sự thành công trong công việc khi thực hiện được kỳ vọng của gia đình, tiếp đó với tới việc thực hiện ước mơ và niềm đam mê của bản thân. Vì vậy, mình sẽ cố gắng lựa chọn công việc mà gia đình kỳ vọng, tìm sự hứng thú trong công việc việc và nuôi lớn niềm đam mê, thực hiện đam mê khi đã có vị thế trong công việc của mình.

img
img
img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem