Huawei 5G
-
Huawei hôm 27/7 phát đi thông cáo kêu gọi các nhà mạng toàn cầu tiếp tục mua thiết bị mạng 5G của hãng này nếu muốn đi đầu trong cuộc đua phủ sóng 5G.
-
Washington đang cân nhắc hỗ trợ tài chính cho chiến dịch “đàn áp” Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng 5G toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Châu Á, trích nguồn tin của Nikkei Asian Review từ quan chức ngoại giao chính quyền Trump.
-
Pháp vừa trở thành quốc gia mới nhất cấm cửa Huawei khỏi dự án mạng 5G quốc gia, chỉ ít ngày sau khi Anh tuyên bố một động thái tương tự.
-
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 21/7 tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh đang “tận dụng” đại dịch Covid-19 để phục vụ lợi ích riêng, đồng thời tuyên bố Mỹ kỳ vọng xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Trung Quốc.
-
Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho đến giờ vẫn không thể tin Nhậm Chính Phi, một cựu kỹ sư "quèn" phục vụ trong quân đội Trung Quốc sau cùng lại trở thành ông trùm đứng sau đế chế viễn thông hàng đầu thế giới Huawei khiến Mỹ phải “e dè”.
-
Tờ Thời báo phố Wall hôm 20/7 (giờ Mỹ) dẫn lời các nguồn tin cho hay Trung Quốc đang xem xét trả đũa các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Châu Âu là Nokia và Ericsson nếu EU theo chân Mỹ và Anh cấm cửa Huawei.
-
Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để trả đũa lệnh cấm của Anh với gã khổng lồ công nghệ Huawei.
-
Hôm nay (15/7), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chịu trách nhiệm cho quyết định của Thủ tướng Anh Boris Johnson về việc loại hoàn toàn thiết bị viễn thông Huawei khỏi mạng di động ở Anh từ nay đến cuối năm 2027.
-
Chính quyền Tập Cận Bình đã phản ứng mạnh mẽ sau khi chính phủ Anh đưa ra quyết định cấm các nhà khai thác mạng Anh Quốc mua thiết bị viễn thông di động Huawei kể từ cuối năm nay.
-
Anh mới đây tuyên bố sẽ cấm cửa Huawei khỏi mạng 5G, một bước ngoặt đáng kể có thể đưa quan hệ Anh - Trung Quốc diễn biến xấu đi.