Hướng nghiệp

  • 31 tuổi, gần chín năm theo nghề giáo, tôi mới tự tin để nói với bố câu trên. Không bao giờ nói ra nhưng tôi biết, đến giờ, ông có thể hài lòng và đồng tình với con đường mà tôi đã chọn.
  • Ngày 9.5, các Sở GDĐT khu vực phía Bắc đã bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) cho các trường ĐH, CĐ. Ghi nhận ban đầu, lượng hồ sơ năm nay giảm mạnh, đặc biệt là hồ sơ CĐ. Riêng khối ngành nông, lâm, ngư có tín hiệu khởi sắc với lượng hồ sơ tăng.
  • Tình trạng cử nhân thất nghiệp tràn lan cho thấy viễn cảnh của việc học đại học chẳng mấy sáng sủa. Nhưng “con đường thất nghiệp” đó vẫn là mục tiêu hàng đầu, có khi là duy nhất của hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.
  • Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM vừa khởi động chương trình tư vấn “Hướng nghiệp học đường 2014” tại Trường PTTH Phước Long (Q.9, TP.HCM). Chương trình nhằm trang bị kiến thức tâm lý, sức khỏe cho học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 trước ngưỡng cửa đại học.
  • Sáng nay (23.2), hơn 7.000 học sinh từ các trường THPT trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có mặt tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) để được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2014.
  • Có một ngôi trường đã 50 năm theo đuổi một chân lý giáo dục không mới nhưng luôn đúng đắn - thực học: Học thật, dạy thật, thi thật và truyền tải những kiến thức có thể áp dụng vào thực tế. Đó là ngôi Trường THPT Phù Cừ (huyện Phù Cừ, Hưng Yên).
  • Ngày 17.9, Hội ND phối hợp với Trung tâm Dạy nghề hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện khai giảng lớp dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà cho 243 ND xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú.
  • Nhân dịp khai giảng năm học mới, Savills Việt Nam chính thức cam kết tài trợ toàn bộ học phí cho 30 học sinh được đến trường trong Chương trình “Stay in School” (Ở lại trường học) của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Childrens Foundation).
  • Ngày 27.8, Hội ND huyện Nghi Xuân phối hợp với Trung tâm Dạy nghề - hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện khai giảng 2 lớp dạy nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà tại xã Xuân Phổ (mỗi lớp 30 học viên).
  • Có câu “phi thương bất phú”, anh cho rằng nhà trường rất nhạy bén với… kinh tế thị trường, mở quán trong trường chắc để “hướng nghiệp” sau này cho các cháu học sinh.