Huyện Hữu Lũng
-
Vụ na năm 2023 vừa qua, gia đình anh Lê Quốc Hưng, nông dân xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thu được 20 tấn quả, với giá bán từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng/kg đối với na Thái và từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/kg với na Đài Loan và na sầu riêng, gia đình anh Hưng có thu nhập trên 700 triệu đồng.
-
Cây bò khai là một loại rau rừng đặc sản được người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn “thuần hóa” trồng và phát triển trong những năm gần đây.
-
Nuôi chim cu gáy Pháp không tốn nhiều diện tích chuồng trại, ít dịch bệnh, dễ chăm sóc, phù hợp với tập quán và điều kiện khí hậu tỉnh Lạng Sơn. Đây là mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của một thanh niên ở huyện Hữu Lũng.
-
Với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của mình, anh Nguyễn Văn Châm (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã tạo ra nhiều sản phẩm mộc phục vụ cuộc sống. Bên cạnh đó, anh còn thành công với mô hình trồng hoa giấy cho tổng thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.
-
Với bàn tay khéo léo, chăm sóc công phu, sau 4 năm theo đuổi đam mê trồng lan rừng, hiện nay ông Hà Huy Hoàng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) có hơn 10.000 chậu hoa lan rừng các loại...
-
Thụ phấn cho hoa na là công việc thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức của nông dân. Giải quyết khó khăn này, nhóm nghiên cứu gồm các thầy giáo: Hoàng Xuân Hoài, Nguyễn Văn Tứ, Phạm Đình Dương, Vy Quang Liu, Trường TH&THCS xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã chế tạo thành công bình thụ phấn hoa na.
-
Có đến 80% lượng du khách là người nước đến trải nghiệm thực tế tour leo núi mạo hiểm ở Lạng Sơn như: Pháp, Mĩ, Australia, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đức,...
-
Chiều ngày 4/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Hội nghị Phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC). Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị.
-
Thời gian vừa qua, trên địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Để chủ động phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, Cục đang triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
-
Giữa "cơn bão" dịch tả lợn châu Phi, nhiều lão nông Lạng Sơn vẫn tự tin tái đàn lợn thành công. Với cách làm thận trọng, kỹ thuật nuôi an toàn, đàn lợn tại các trang trại vẫn ăn no ngủ kỹ, da hồng lông mượt, cho doanh thu từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng.