Huyện Kiên Lương
-
Chị Lâm Ngọc Tuyết - chủ trang trại nuôi tôm công nghệ cao Khuyến Chi, xã Bình An (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Quy mô nuôi tôm công nghệ cao là 12ha, với 14 ao nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi 2 -3 giai đoạn. Sản lượng tôm đạt 200 tấn/năm. Mô hình nuôi tôm công nghiệp mang lại cho hộ nuôi thu nhập hàng chục tỷ/năm.
-
Ngày 14/3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Kiên Lương đạt chuẩn nông thôn mới.
-
Hòn Phụ Tử từng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Kiên Giang. Mặc dù sau khi hòn Phụ bị đổ, nơi đây đã kém sức hút với nhiều du khách, nhưng hòn Phụ Tử vẫn là điểm đến du lịch đáng ghé thăm vì những giá trị văn hóa, lịch sử.
-
Sáng 8/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cho biết, vừa vận động ngư dân tự nguyện thả cá thể rùa biển nằm trong sách đỏ, quý hiếm, dài khoảng 1,2m; nặng 80kg về lại đại dương.
-
Agribank vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Kiên Lương (tỉnh kiên Giang) tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH và THCS) Hòn Nghệ và THCS Sơn Hải, do Agribank tài trợ kinh phí.
-
Dù đôi mắt không thấy ánh sáng, nhưng suốt hơn 20 năm qua, ông Vương Hoài Ân (biệt danh Chín Liều, 56 tuổi) ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vẫn miệt mài với nghề lặn biển tắm cá, tôm, cua...
-
Năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với huyện Kiên Lương triển khai thành công 2 điểm mô hình nuôi cá mú trân châu thương phẩm bằng lồng HDPE sử dụng thức ăn công nghiệp.
-
Lập nghiệp trồng lúa trên vùng đất phèn, mặn của ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) chỉ hơn 10 năm, nhờ tinh thần chịu khó, ham học hỏi, linh hoạt trong sản xuất, giờ ông Trần Văn Nguyên (50 tuổi) sắm ô tô cả tỷ đồng, sở hữu hơn 140 công đất.
-
Hòn Củ Tron là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) còn có tên gọi khác là hòn Lớn Nam Du. Về tên gọi hòn Củ Tron, qua lời kể của cư dân địa phương cũng như nhiều sử liệu cũ, hầu hết đều xoay quanh cuộc tháo chạy của chúa Nguyễn Ánh- sau là vua Gia Long.
-
Sau hơn 2 tháng từ khi trồng cho đến thu hoạch, cây bí rợ đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng truyền thống khác như dưa leo, bắp trên vùng đất của ấp Song Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.