Huyện nam trực
-
Một vị quan dưới triều Lý sau chuyến công cán xa đất Kinh thành đã lập hành cung làm chỗ đi lại. Kể từ cái mốc năm 1211 ấy cho đến nay đã 800 năm có lẻ, Vị Khê (xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) xứng đáng trở thành làng cây cảnh lâu đời nhất Việt Nam.
-
Làng nghề làm khăn xếp Giáp Nhất, thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có từ trên 400 năm trước, tự hào là được chọn làm khăn xếp cho trang phục của các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị cấp cao APEC năm 2006 tổ chức tại Việt Nam.
-
Anh Nguyễn Văn Phúc ở xóm 3, xã Điền Xá-địa phương nổi tiếng "cả làng trồng cây cảnh" của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã trồng lan rừng, kinh doanh phong lan, vừa là để thỏa mãn đam mê của bản thân, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình.
-
Hiện, ông Trần Văn Bẩy, tổ dân phố Song Khê, thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) sở hữu 2 vườn cây cảnh với tổng diện tích 5.000m2. Vường trồng các loại hoa, trồng các loại cây cảnh như: mẫu đơn, tường vi, trồng cây công trình, trồng cây bóng mát với tổng giá trị hàng tỷ đồng.
-
Với khối óc sáng tạo, ông Trương Đức Hiến (xóm 15, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã “hô biến” hàng trăm cây sanh, cây xi, tùng la hán…tưởng chừng như vô tri, vô giác thành cây cảnh có giá trị kinh tế cao, được thị trường đón nhận. Mỗi năm ông Hiến có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Năm 2011, một số hộ dân trong xã Nam Thắng, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) đã đưa cây cỏ Nhật về trồng thử nghiệm cho hiệu quả cao nên từ năm 2015 đến nay, người dân đã chuyển hẳn sang trồng loại cỏ này.
-
Xã Trực Thắng (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) có tổng diện tích đất tự nhiên gần 600ha. Từ nhiều năm trước, nắm bắt nhu cầu của thị trường tận dụng lợi thế thổ nhưỡng của địa phương người dân trong xã đã phát triển trồng cây đinh lăng dược liệu.
-
Với diện tích hơn 7.000m2 măng tây đang trong thời kì thu hoạch, mỗi ngày gia đình bà Phạm Thị Nghĩa (53 tuổi) trú tại xóm 23, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) thu hái được hàng chục kg măng tây, mang về thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày.
-
Sau nhiều tháng miệt mài trồng măng tây rồi chăm sóc, đến nay hơn 2ha loài cây ví như "rau vua" của ông Vũ Văn Quân (56 tuổi) ở xóm 17, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực (Nam Định) bắt đầu cho thu hoạch. Ngay tháng đầu tiên ông Quân đã bỏ túi hàng chục triệu đồng nhờ bán măng tây xanh.
-
DANVIET.VN-Từng là dân cơ khí nên công việc chẳng bao giờ liên quan đến "hoa lá cành", nhất là trồng lan rừng, chơi lan rừng, nhưng đến nay, anh Phạm Văn Hiếu, tổ 12, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực (Nam Định) đã có trong tay một vườn lan rừng "khủng" và trở thành tay chơi lan rừng có tiếng.