Huyện Văn Giang

  • Đến thăm xã nông thôn mới ở Hưng Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao là hướng đi đúng của địa phương.
  • Là nông dân thứ thiệt nhưng thay vì “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, lão nông Phan Ngọc Oanh, 58 tuổi ở thôn 7, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) chuyển vào làm việc trong phòng kín khi nhìn thấy tiềm năng kinh tế từ căn phòng lạnh này.
  • Ông Nguyễn Văn Vui ở thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bật mí: “Bằng cách nuôi gối đàn và nhốt chuồng vỗ béo 40 con bò Brahman đỏ, mỗi tháng gia đình ông xuất bán ra thị trường được 10 con bò thịt, doanh thu hơn 300 triệu đồng, lợi nhuận ngót 10 triệu”.
  • Sau nhiều năm bươn trải bên ngoài với đủ thứ nghề cực nhọc, nhưng không khá, gia đình vẫn túng thiếu. Nhiều đêm mất cả ngủ, ông Lê Văn Thân, thôn 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã quyết tâm về nhà xây dựng trang trại vườn ao chuồng (VAC). Đến nay, ông đã thành công với mô hình dưới ao thả cá, trên vườn trồng xoài kết hợp nuôi 2 loài 4 chân là dê và cừu và thật mừng trang trại có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
  • Nhiều tháng qua các chủ vườn cam, bưởi tại thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, (Hưng Yên) không khỏi hoang mang và lo lắng trước sự việc chính quyền nơi đây không đồng ý cho bà con kéo nguồn điện về phục vụ, chăm bón, tưới tiêu làm cho gần 100 mẫu ruộng cam, bưởi…khô héo, chết dần khiến người dân vô cùng bức xúc.
  • Nhờ việc chịu khó đi khắp nơi săn tìm, thửa bưởi cổ thụ đưa về gia đình chăm sóc, tạo tán thành cây chưng Tết, anh Hoàng Văn Mến ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) có thu nhập "khủng" lên đến hàng trăm triệu đồng/vụ Tết.