Chân dung doanh nhân 8X tự ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn

Chiến Hoàng Chủ nhật, ngày 09/05/2021 15:39 PM (GMT+7)
Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Bắc Kạn qua vòng hiệp thương lần 3, trở thành 1 trong 10 người có tên tại danh sách ứng cử là ông Nguyễn Kim Hùng.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn, Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn cho biết, tỉnh Bắc Kạn đã chốt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bắc Kạn: Doanh nhân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, các tổ chức phản động hết cửa xuyên tạc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Hùng tiếp xúc cử tri tại huyện Bạch Thông.

Bắc Kạn: Doanh nhân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, các tổ chức phản động hết cửa xuyên tạc - Ảnh 2.

Doanh nhân Nguyễn Kim Hùng (bên phải, ngoài cùng) trong buổi tiếp xúc cử tri tại TP.Bắc Kạn.

"Trong danh sách ứng cử lần này có một ứng viên là doanh nhân tự ứng cử. Việc tự ứng cử trước đây Bắc Kạn đã có, tuy nhiên đều không qua được hiệp thương lần 3 chốt danh sách người ứng cử. Đây là trường hợp đầu tiên tại Bắc Kạn", Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm.

Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Bắc Kạn qua vòng hiệp thương lần 3, trở thành 1 trong 10 người có tên tại danh sách ứng cử là ông Nguyễn Kim Hùng.

Bắc Kạn: Doanh nhân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, các tổ chức phản động hết cửa xuyên tạc - Ảnh 3.

Bắc Kạn: Doanh nhân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, các tổ chức phản động hết cửa xuyên tạc - Ảnh 4.

Diễn giả, chuyên gia tài chính Nguyễn Kim Hùng (bên phải) mở khóa huấn luyện miễn phí về chuyển đổi số và phương pháp quản trị vốn hiệu quả cho doanh nghiệp tại Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Kim Hùng là Quyền Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp & Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Nam Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Kim Hùng sinh ngày 17/8/1983, tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hiện thường trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Điện tử - Điện lạnh; thạc sĩ Kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Kim Hùng còn là chuyên gia tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp, một trong những diễn giả của diễn đàn kinh tế Việt Nam.

Ông Hùng đã tham dự nhiều chương trình diễn đàn, đối thoại được tổ chức bởi Chính phủ và các Bộ, ban, ngành.

Ông Nguyễn Kim Hùng còn tham gia Hội đồng tư vấn, tham mưu dự thảo các Luật (Nghị định, Thông tư), Thông qua Viện, Hiệp hội.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Nam cho biết, ông rất mong muốn ông Nguyễn Kim Hùng sẽ ứng cử thành công Đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn.

"Hy vọng ông Hùng sẽ đồng hành với chính quyền địa phương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn, nỗ lực đưa TP.Bắc Kạn trở thành thành phố đáng sống trong tương lai", ông Nam nói.

Ông Phạm Huy Hoàng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn nhận định, việc một doanh nhân trẻ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Bắc Kạn, không chỉ tạo nên bước đột phá về chính trị, kinh tế và đời sống xã hội, mà còn là minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất khẳng định việc "người tự ứng cử sẽ bị bắt" của các tổ chức phản động là hoàn toàn bịa đặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem