Israel bắt đầu mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch nước ngoài

Thứ hai, ngày 24/05/2021 11:17 AM (GMT+7)
Israel đã mở cửa trở lại biên giới của mình cho khách du lịch nước ngoài vào ngày 23/5 sau khi số ca nhiễm Covid-19 có xu hướng giảm, mặc dù vậy nước này cho biết sẽ mất thời gian để du khách bắt đầu đến và phục hồi ngành du lịch.
Bình luận 0
Israel bắt đầu mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Một phụ nữ đeo khẩu trang khi ngồi tại bãi biển Địa Trung Hải ở Tel Aviv khi các hạn chế về dịch bệnh coronavirus (Covid-19) được nới lỏng ở Israel vào ngày 21 tháng 5 năm 2020

Dưới sự nới lỏng của các hạn chế về coronavirus, chính phủ đã tiến hành kế hoạch bắt đầu đón các nhóm nhỏ khách du lịch từ các quốc gia sử dụng vắc xin mà chính phủ đã phê duyệt.

Các hãng hàng không nước ngoài cũng đang nối lại những chuyến bay mà họ đã đình chỉ khi chiến binh Palestine bắt đầu các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel hồi đầu tháng này. Một lệnh ngừng bắn mới đây giúp cả hai bên tạm dừng giao tranh, qua đó hỗ trợ chính phủ sớm đẩy nhanh kế hoạch phục hồi du lịch của mình.

Tuy nhiên, đăng ký cho kế hoạch của Bộ Du lịch mới mở vào tuần trước, vì vậy số lượng du khách ban đầu sẽ bị hạn chế. Người phát ngôn của Bộ Du lịch cho biết: "Phải tới tháng 6, những đoàn khách đầu tiên mới có thể đến được."

Israel bắt đầu mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch nước ngoài - Ảnh 2.

Du khách đến Israel sẽ phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính trước khi bay.

Du lịch năm 2019 của nước này đạt mức cao kỷ lục 4,55 triệu lượt khách, đóng góp 23 tỷ shekel (7,1 tỷ USD) cho nền kinh tế Israel, chủ yếu thông qua các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo một chương trình thử nghiệm sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 15/6, Israel đã bật đèn xanh cho 20 nhóm từ 5 đến 30 khách du lịch nước ngoài đến từ các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh và Đức.

20 nhóm khác được chọn để đưa vào hàng chờ trong trường hợp bất kỳ ai trong số 20 công ty lữ hành đầu tiên không đáp ứng các điều kiện của Israel.

Bộ trưởng Du lịch Orit Farkash-Hacohen cho biết Bộ đang làm việc để cho phép nhiều khách du lịch hơn vào với mục tiêu "phục hồi ngành du lịch và đưa hàng trăm nghìn người trong lực lượng lao động quay trở lại".

Các nhà chức trách Israel cho rằng tại thời điểm ban đầu, việc hạn chế du lịch cho các nhóm nhỏ là cách tốt nhất để giám sát và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, đặc biệt là đối với những biến thể mới. Ngoài ra, du khách sẽ phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính trước khi bay và phải trải qua các xét nghiệm tiếp theo khi đến.

Israel đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 55% dân số, đồng thời số lương các ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem