Israel
-
Hai quan chức Mỹ tiết lộ với ABC News rằng Iran đã chuẩn bị hơn 100 tên lửa hành trình cho cuộc tấn công trả thù tiềm năng vào Israel. Tình hình "căng như dây đàn" khiến quân đội Mỹ vội vàng tái bố trí 2 tàu khu trục ở Trung Đông để giúp bảo vệ Israel và các lực lượng Mỹ trong khu vực.
-
Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh ngày 11/4 tuyên bố nhóm của ông vẫn đang tìm kiếm một thoả thuận ngừng bắn và trao trả con tin sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích, giết chết 3 con trai và 4 người cháu của ông.
-
Israel đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trước nguy cơ Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của Iran đã làm dấy lên lo ngại về việc chiến tranh toàn diện sẽ bùng lên ở khu vực ở Trung Đông, theo Aljazeera.
-
Lãnh đạo hàng đầu Hamas Ismail Haniyeh hôm nay xác nhận, 3 con trai và 4 người cháu (3 gái, 1 trai) của ông đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza.
-
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mạnh mẽ tuyên bố “không có lực lượng nào trên thế giới” có thể ngăn cản quân đội của ông tấn công Rafah - pháo đài cuối cùng của Hamas ở mũi phía nam của Dải Gaza.
-
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chính sách Gaza của Netanyahu là một "sai lầm" và kêu gọi Israel kêu gọi ngừng bắn tạm thời. Trong khi đó cuộc tấn công của Israel vào trung tâm Gaza đêm qua đã làm chêt 14 người gồm nhiều phụ nữ và trẻ em.
-
Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, ông đã ấn định một ngày cụ thể cho quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ gây tranh cãi vào thành phố Rafah - nơi được xem là "pháo đài cuối cùng" của Hamas ở Dải Gaza.
-
Quân đội Israel tuyên bố, họ đã hoàn thành "giai đoạn khác" trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến ở Lebanon với lực lượng Hezbollah - đối thủ được đánh giá là mạnh hơn cả Hamas sau nhiều tháng đấu hỏa lực hạn chế ở biên giới.
-
Gần 6 tháng trôi qua kể từ khi cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7/10/2023, người dân ở Dải Gaza vẫn hứng chịu những hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, xung đột vẫn diễn ra căng thẳng và quân đội Israel đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự mới, trong đó có cả ở thành phố Rafah.
-
Khoảng 100 nghìn người Israel, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid, đã biểu tình phản đối chính quyền Netanyahu ở Tel Aviv và các thành phố khác tối 6/4, với yêu cầu "bầu cử ngay bây giờ".