Italia hạ thủy chiến hạm Carlo Margottini

Thứ ba, ngày 02/07/2013 07:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chiến hạm thứ 3 thuộc dự án tàu FREMM vừa được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Fincantieri, thành phố Riva Trigoso, gần Genoa, Italia.
Bình luận 0

Hải quân Italia đã đặt mua 6 tàu chiến thuộc dự án FREMM. Chiến hạm đầu tiên Carlo Bergamini (F590) là chiến hạm đa năng, được đặt đóng ngày 4.12.2008, hạ thủy ngày 16.7.2011 và đưa vào biên chế vào hạm đội Italia ngày 29.5.2013.

img
Tàu chiến Carlo Margottini.

Chiến hạm thứ 2 Virginio Fasan (F591) là tàu chiến chống hạm. Nó được khởi đóng ngày 12.5.2009, hạ thủy ngày 3.3.2012 và dự định đưa vào biên chế tháng 1.2014.

Chiến hạm thứ 3 Carlo Margottini (F592) dự định được đưa vào biến chế tháng 2.2014. Những chiếc còn lại lần lượt được trang bị cho Hải quân Italia vào năm 2015,2016 và 2017.

Carlo Margottini có chiều dài 144m, rộng 19,7m, lượng giãn nước 6.700 tấn, tốc độ tối đa là 27 hải lý. Số lượng thủy thủ đoàn trên tàu là 200 người.

Những chiếc tàu thuộc dự án FREMM sẽ thay thế cho những chiến hạm dạng Lupo và Maestrale, được đóng từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Theo Arms-tass
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem