Khai quật khu di tích bằng đất nung ở Phú Yên

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 13:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khu di tích được xuất lộ sau đợt lũ lịch sử vào đầu tháng 11-2009, nằm ở thôn Tân Lập, xã Xuân Sơn Nam, huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên
Bình luận 0
img
 

Diện tích khai quật khoảng 250m vuông, được xác định là khu quần thể những lò thiêu xác, mộ chum thời kỳ văn hóa Chăm. Rất nhiều hiện vật bằng đất nung và than đã được tìm thấy. Hiện các hiện vật đang được thu thập phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày tại bảo tàng Phú Yên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem