Khám xét trụ sở của Chủ tịch tập đoàn Y dược Bảo Long

Thứ hai, ngày 17/06/2013 17:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Qua khám xét phòng làm việc và phòng riêng của ông Nguyễn Hữu Khai, cơ quan điều tra phát hiện và niêm phong một số đĩa hình và tài liệu để phục vụ công tác điều tra.
Bình luận 0

Khoảng 10h45 phút sáng nay, (17.6), Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ông Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Long tại toà nhà Tập đoàn Bảo Long ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

img
 Lực lượng công an tiến hành khám xét trụ sở, nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Khai.

Tại thời điểm khám xét, cơ quan công an đã phát hiện và niêm phong một số tài liệu, giấy tờ, đĩa ghi hình tại phòng làm việc và phòng riêng của ông Nguyễn Hữu Khai để phục vụ công tác điều tra.

Một số hình ảnh được phóng viên Dân Việt ghi lại:

img
 
img
Toà nhàTập đoàn Bảo Long ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.
img
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đọc lệnh khám xét tại trụ sở của Tập đoàn Y dược Bảo Long Đường
img
Quá trình cơ quan CSĐT khám xét có sự chứng kiến của đại diện gia đình ông Nguyễn Hữu Khai gồm ông Nguyễn Hữu Minh (em trai ông Nguyễn Hữu Khai), ông Nguyễn Hữu Trường (con trai ông Khai) và ông Nguyễn Vĩnh Hảo (trợ lý của ông Nguyễn Hữu Khai).
img
Tại thời điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một số băng, đĩa ghi hình, tài liệu phục vụ công tác điều tra.
img
Cơ quan công an kiểm tra kỹ nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Khai
img
Niêm phong và ghi biên bản các tài liệu thu giữ để phục vụ công tác điều tra
img
Phá và khám xét một chiếc khét sắt đặt tại phòng riêng của ông Nguyễn Hữu Khai, cơ quan điều tra không phát hiện bất cứ đồ vật gì ở bên trong.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 15.6, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Hữu Khai. Việc tống đạt quyết định được cơ quan điều tra thực hiện tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long ở xã Xuân Thới, huyên Hóc Môn, TP.HCM.

Ông Khai bị tam giam để điều tra về hành vi Sử dụng tài sản trái phép. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến nay ông Khai đã có hành vi chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản mà Tập đoàn Bảo Long đã bán cho Tập đoàn Bảo Sơn ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem