Khánh Hòa: Hậu mưa lũ, nhà vườn trồng hoa cúc bán Tết "khóc ròng"

Công Tâm Thứ bảy, ngày 17/12/2016 11:41 AM (GMT+7)
Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua làm hàng ngàn chậu hoa cúc của nông dân tại thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng.
Bình luận 0

img

Lũ về quá nhanh làm cho hoa cúc bị thiệt hại nặng.

Sau khi nước bắt đầu rút, tại khu vực thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm đi đến đâu cũng thấy người dân trong trạng buồn bã, lo lắng cúc bị hư quá nhiều và các nhà vườn thì không có tiền trả nợ.

Theo các chủ vườn hoa cúc, mưa lũ lên nhanh làm các chậu hoa cúc đang trong giai đoạn làm nụ bị ngập nước, cây hoa cúc héo lá và chết dần. Đáng chú ý hơn có nhiều vườn hoa cúc bị vỡ nồi đất trồng hoa và hư hỏng tỷ lệ 100%. Nhiều nhà vườn phải ngậm ngùi nhổ bỏ hoa cúc, ước tính thiệt hại hàng ngàn chậu hoa cúc.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) buồn bã cho biết: “Năm nay gia đình tôi trồng 700 chậu hoa cúc pha lê và đại đóa. Mấy ngày trước mưa nhỏ nên tôi gọi chồng mượn máy bươm nước để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, sáng 16.12, nước lên quá nhanh và chảy xiết gia đình trở tay không kịp, toàn bộ vườn hoa cúc  bị chìm ngập trong nước".

Theo chị, từ tháng 12 đến nay đã có nhiều đợt nước lũ dâng cao liên tục làm cho vườn hoa cúc bị ngập, nhưng trong lần này nước ngập nặng nhất vườn hoa không thể cứu được nửa.

Chị Mai chia sẻ, đầu tháng 11 vừa rồi các thương lái đến xem khen hoa cúc đẹp, hẹn đến tháng Chạp âm lịch đến đặt cọc tiền để bao tiêu toàn bộ hoa cúc. Ai ngờ lũ về làm cho vườn hoa cúc tan hoang, bao nhiêu vốn đầu tư, công sức  bấy lâu nay đã bị lũ cướp mất sạch sẽ.

Đang loay hoay nhổ bỏ hoa cúc, ông Hồ Ngọc Tường, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm thất thần cho biết vườn hoa cúc dự tính khoảng 1 tháng nửa sẽ xuất bán đúng trong dịp Tết nguyên đán. Tuy nhiên, sáng sớm 16.12, nước lũ đổ về quá nhanh làm cho hơn 3.000 chậu hoa cúc bị thiệt hại nặng, các chậu đều bị bể, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Theo ông, mấy năm trước hoa cúc cho thu nhập ổn định nên gia đình đón Tết ấm áp, riêng năm nay hoa cúc mất trắng hết rồi, ông  thực sự xót xa. Để giải quyết số hoa cúc bị hư ông phải thuê  4 lao động để dọn dẹp và nhổ bỏ hoa cúc.

Ông Tường nhận định, năm nay thời tiết quá thất thường, mưa kéo dài nhất so với các năm và nước lũ cũng về lớn làm cho hoa bị thiệt hại nặng.

img

                                                      Vườn hoa cúc tan hoang sau mưa lũ.

img

Nhà vườn trắng tay.

img

Ngậm ngùi vác hoa cúc đi bỏ.

  img

Nước lũ về nhanh các chủ vườn trở tay không kịp.  

 img  Dọn dẹp hoa cúc bị hư hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem