Quảng Ngãi, Huế: Dân bất lực nhìn hoa Tết chìm trong nước lũ

Công Xuân - An Sơn Thứ sáu, ngày 16/12/2016 14:18 PM (GMT+7)
Mưa dữ dội cùng với nước từ thượng nguồn dội xuống nhanh đã làm người dân trồng hoa Quảng Ngãi không kịp trở tay. Hàng trăm ngàn chậu hoa các loại, trong đó nhiều nhất là cúc chìm trong biển nước.
Bình luận 0

Trưa nay (16.12), tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, dưới cơn mưa như trút nước, vợ chồng ông Trương Bông (57 tuổi) cố gắng dùng xe cút kít để chuyển từng chậu hoa đang ngập trong biển nước lên trên cao. "Thôi thì cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy", ông Bông giọng đầy buồn bã.

img

Số hoa cúc trồng vụ Tết của người dân thị trấn Sông Vệ bị chìm trong nước.

Được biết vụ hoa Tết năm nay, ông Bông đã đầu tư hơn 10 triệu đồng để trồng khoảng 1.000 chậu cúc.

2 đợt lũ trước, nước nhỏ nên số cúc trồng chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Chưa kịp mừng vì thoát nạn thì đợt mưa lũ này, do nước lũ dâng lên quá nhanh làm ông Bông không kịp trở tay, nên toàn bộ số hoa trồng chìm trong nước lũ.

img

img

Người dân nỗ lực cứu hoa chìm trong nước lũ.

Do khu vực trồng quá thấp, không đủ sức di chuyển nên ông Nguyễn Bình (45 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) đành bất lực nhìn hơn 800 chậu hoa cúc của mình bị nước lũ nhấn chìm sâu hơn 1m.

Được biết để đầu tư trồng một chậu cúc, người dân phải tốn chi phí từ 40.000-50.000 đồng/chậu. Và theo thống kê từ chính quyền các huyện Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi... thì với số bông trồng Tết của người dân trong đợt lũ này bị ngập, hỏng ước tính lên đến hàng trăm ngàn chậu, số tiền thiệt hại lên đến con số nhiều tỷ đồng.

Tại Thừa Thiên- Huế, người trồng hoa cũng thiệt hại tiền tỷ khi những cánh đồng bị nhấn chìm giữa mênh mông nước lũ.

img

Cánh đồng hoa Tết ở xã Phú Dương ngập chìm trong lũ.

Đến chiều 16.12, các cánh đồng trồng hoa bán vào dịp Tết ở Thừa Thiên- Huế vẫn chìm trong nước lũ. Tại các xã Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh (huyện Phú Vang)- nơi được coi là vựa hoa Tết ở tỉnh các cánh đồng hoa đã úa tàn sau nhiều ngày bị lũ nhấn chìm.

img

Hoa cúc lụi tàn sau khi bị nước lũ nhấn chìm.

Toàn xã Phú Dương có 6,5ha hoa các loại trồng bán vào dịp Tết thì tất cả đều mất trắng do nước lũ làm thối rễ, chết cây, thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng. Bà Lê Thị Cúc (thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương) cho biết, gia đình bà có 3 sào hoa Tết chết chìm trong lũ, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. “Cuộc sống của gia đình tôi phụ thuộc phần lớn vào việc trồng hoa bán vào dịp Tết. Sắp tới không biết lấy gì để sống”- bà Cúc buồn nói.

img

Rễ của cây hoa dần thối rữa sau 3 ngày ngập lũ.

img

Với 3 sào hoa Tết bị chết chìm trong lũ, gia đình bà Lê Thị Cúc (xã Phú Dương) thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Tại các xã Phú Mậu và Phú Thanh, nông dân cũng thiệt hại hàng chục tỷ đồng khi hàng chục ha hoa Tết chết úa do bị ngâm trong nước lũ trong nhiều ngày liền. Ông Trần Hiếu Cơ- Chủ tịch UBND xã Phú Mậu cho biết, do xã nằm ở vùng thấp trũng, nên khi nước lũ ngập sâu và ngâm dài ngày thì không có cách gì có thể cứu được hoa.

Ngoài hoa Tết, mưa lũ còn khiến hơn 200ha rau màu ở Thừa Thiên- Huế bị nhấn chìm, nông dân mất trắng hàng chục tỷ đồng. Trong đó, tại các phường Hương Văn, Hương An và Hương Xuân (thị xã Hương Trà) có 115ha bị thiệt hại 100%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem