Không chỉ là trách nhiệm của Bộ trưởng

Thứ năm, ngày 01/08/2013 06:22 AM (GMT+7)
Về bức thư mà nông dân Sơn viết, TS Bảnh cũng cho rằng, thực tế trách nhiệm ở đây không chỉ của riêng Bộ trưởng và ngành nông nghiệp, mà còn có trách nhiệm của doanh nghiệp và Bộ Công Thương.
Bình luận 0
Trao đổi với NTNN về bức thư mà nông dân Huỳnh Văn Sơn viết gửi Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát, TS Lê Văn Bảnh- Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhận xét: Về cơ bản, ông Sơn đã nói đúng và chính xác về tình hình sản xuất hiện nay của người nông dân ở ĐBSCL. Hiện sản xuất lúa có thu nhập thấp do chi phí đầu vào ngày càng tăng lên, còn đầu ra do doanh nghiệp không chịu tổ chức, nên họ phải tự bơi giữa thị trường.

Về ý kiến của nông dân Sơn cho rằng, người dân hiện muốn chuyển đổi cây lúa sang trồng cây khác nhưng lại đang thiếu thông tin, TS Bảnh cho biết: “Mặc dù Nghị quyết của Quốc hội có quy định giữ 3,8 triệu ha đất để trồng lúa, nhưng không nhất thiết chúng ta cứ phải trồng lúa, mà có thể trồng cây khác có giá trị hơn. Thực tế, chúng ta thu được 3,5 tỷ USD từ xuất khẩu gạo, nhưng lại phải bỏ ra gần 3 tỷ USD để nhập thức ăn cho gia súc, thì việc chuyển đổi cũng là cần thiết”. Tuy nhiên, TS Bảnh cho rằng, nói là chuyển đổi nhưng bây giờ phải chuyển đổi như thế nào, trồng cây gì cho có lợi. “ Bây giờ nếu chúng ta cứ hô hào chuyển sang trồng ngô hết, đến lúc nông dân không tiêu thụ được hoặc bán với giá thấp thì sao?”- TS Bảnh nói.

Về bức thư mà nông dân Sơn viết, TS Bảnh cũng cho rằng, thực tế trách nhiệm ở đây không chỉ của riêng Bộ trưởng và ngành nông nghiệp, mà còn có trách nhiệm của doanh nghiệp và Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp cần tăng cường hợp tác với nông dân hơn nữa, doanh nghiệp phải xác định ngồi trên cùng một “con thuyền” với nông dân, có lợi cùng hưởng, thua lỗ cùng chịu, như thế mới tháo gỡ được những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh hiện nay.

Ngọc Lê (ghi) (Ngọc Lê (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem