Không chủ quan khi trẻ ho, quấy khóc

Thứ tư, ngày 04/04/2012 18:39 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con trai tôi mới được 5 tháng tuổi. Cháu mới bị ho, ngạt mũi, có đờm nên quấy khóc. Khi bú xong cháu cũng hay bị trớ, phân lỏng và đi nhiều lần. Tuy nhiên cháu không sốt. Cháu bị như vậy có nguy hiểm không? (Thúy Nga, Lương Tài, Bắc Ninh)
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Trời mùa xuân ẩm thấp dễ khiến cho trẻ nhỏ gặp nhiều bệnh đường hô hấp. Trường hợp con chị có thể đã ở giai đoạn khởi phát của bệnh viêm phế quản phổi. Biểu hiện ban đầu của bệnh này giống như nhiều bệnh đường hô hấp khác như ho, mệt mỏi, ngạt mũi, đôi khi bị trớ, tiêu chảy. Nhưng sau vài ngày, trẻ có thể sốt cao dao động từ 38-39 độ C.

Nhưng trẻ sơ sinh, đẻ non, suy dinh dưỡng có thể không sốt mà lại hạ nhiệt độ. Điều này khiến cho nhiều bậc cha mẹ chủ quan, cho rằng con chỉ viêm họng thông thường. Chị cần lưu ý các triệu chứng khác như ho nhiều, có đờm dãi, nhịp thở nhanh hơn. Nhiều trẻ còn biểu hiện khó thở, cánh mũi phập phồng, co rút lõm lồng ngực, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nôn trớ, bụng chướng… Trẻ dưới 2 tuổi bị các triệu chứng như vậy đều phải điều trị tại viện. Vì vậy, chị không được chủ quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem