Khu tái định cư thành nơi... nhốt trâu bò

Thứ hai, ngày 04/06/2012 13:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khu tái định cư Mangro ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà đã hoàn thành, người dân làm nhà xong từ đầu năm 2011, thế nhưng do chưa có điện nên chưa hộ nào ở và nơi đây trở thành điểm nhốt trâu bò.
Bình luận 0

Tháng 6.2010, Dự án Khu tái định cư (TĐC) Làng Bung được khởi công xây dựng ở xã Sơn Ba, do Chi cục Phát triển nông thôn, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, trên diện tích khoảng 28.000m2. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3,5 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp gần 2,6 tỷ đồng, tiền đền bù khoảng 200 triệu đồng...

img
Một số nhà của người dân bị bỏ hoang đã trở thành nơi nhốt bò.

Sau khi hoàn thành (cuối tháng 10.2010), 50 hộ dân Làng Bung nằm trong khu vực núi Tà Gầm bị nứt được cấp từ 200-400m2 đất/hộ để làm nhà, vườn. Mỗi hộ còn được nhận 10 triệu đồng hỗ trợ, và bà con đã khẩn trương làm xong nhà ở. Tuy nhiên, do khu tái định cư chưa có điện nên bà con chưa vào ở mà vẫn sống ở khu vực cũ, bất chấp hiểm họa núi lở, vùi lấp có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Bà Đinh Thị Trôm (50 tuổi), bày tỏ: Nhà làm xong lâu rồi, bà con đều muốn vào khu tái định cư ở cho an toàn nhưng không có điện, đành phải ở nơi ở cũ. Mỗi khi trời mưa lớn, sấm sét, ai cũng sợ núi đổ xuống đè chết. Một số hộ khác thì chưa chịu di chuyển vì chủ đầu tư đã thu hồi đất nhưng đến nay chưa đền bù.

Ông Đinh Lâm Keng - Chủ tịch UBND xã Sơn Ba, ngán ngẩm: Vì đá nứt nên nguy cơ núi Tà Gầm sạt lở, đe dọa vùi lấp người dân rất cao, nhất là mỗi khi trời mưa lớn. Vì vậy, xã đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên huyện, tỉnh đề nghị xử lý cấp điện cho khu TĐC. Thế nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ông Đỗ Kì Ân - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, chủ đầu tư dự án, giải thích: Phía điện lực đề nghị chi cục phải đưa bản quyết toán công trình, giấy chứng nhận cấp đất dựng trụ điện... thì họ mới kéo điện. Thế nhưng hiện giờ các văn bản này vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về việc đền bù là dân nói vậy, chứ họ đã thỏa thuận với xã và đồng ý tự nguyện giao đất để làm khu TĐC mà không nhận bồi thường. Các khoản bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án... có ghi trong bản dự toán, nhưng không được cấp kinh phí.

Sau 1,5 năm bỏ hoang, đến nay nhiều hạng mục công trình trong khu TĐC như đường giao thông, van bể chứa nước sinh hoạt... xuống cấp, hư hỏng, hơn 50% số nhà dân làm xong đã hư hỏng, phần lớn nhà ở của dân thành nơi nhốt trâu bò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem