Khuất tất đấu giá khu "đất vàng": Công ty Đất Thành đề nghị đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang

Hồng Cẩm Thứ sáu, ngày 22/10/2021 10:38 AM (GMT+7)
Cho rằng UBND huyện Châu Thành trả lời không thỏa đáng liên quan quá trình đấu giá khu "đất vàng", đại diện Công ty Đất Thành đã gửi đơn đề nghị đối thoại trực tiếp với UBND tỉnh An Giang.
Bình luận 0

Vào tháng 5/2021, Báo Điện tử Dân Việt đã có loạt bài phản ánh những khuất tất trong việc đấu giá khu "đất vàng" tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đơn vị tham gia đấu giá là Công ty Đất Thành cho rằng có những vấn đề không minh bạch trong công tác chấm thầu. Vụ việc đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Giang San - Giám đốc Công ty Đất Thành cho biết, ông đã gửi đơn đề nghị lên UBND tỉnh An Giang để được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh vì không đồng ý với trả lời của UBND huyện Châu Thành (đơn vị có tài sản đấu giá).

Khuất tất đấu giá khu "đất vàng": Công ty Đất Thành đề nghị đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Ông San cho biết: "Ngày 24/6 UBND huyện Châu Thành có tổ chức buổi làm việc với tôi về việc Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang (đơn vị tổ chức đấu giá) đã loại không cho Công ty Đất Thành tham gia đấu giá khu "đất vàng" Dự án Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành (gọi tắt là Trung tâm đô thị), chỉ trước đó chưa đầy một ngày, với lý do "Thư cam kết cấp tín dụng" không đáp ứng yêu cầu".

Tại buổi làm việc trên, ông San có đề nghị UBND huyện Châu Thành cho biết một số nội dung về đấu giá nhưng chưa được trả lời thỏa đáng.

Thứ nhất: Hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Đất Thành có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu giá không? Trường hợp không phù hợp thì cho biết lý do để doanh nghiệp được thông suốt.

Thứ hai: Việc Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang gây khó khăn khi tôi đến mua hồ sơ tham gia đấu giá.

"Để tạo sự bình đẳng trong kinh doanh của doanh nghiệp, tôi đã gửi đơn đề nghị UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trong thời gian gần nhất để tôi trình bày rõ hơn về sự "chèn ép", ủy quyền của đơn vị tổ chức đấu giá đến UBND tỉnh được rõ và xem xét giải quyết"- ông San thông tin.

Ông San cũng cho biết thêm, nhận thấy quá trình tổ chức đấu giá Trung tâm đô thị từ khâu bán hồ sơ cho đến việc ban hành quy chế đấu giá còn nhiều "khuất tất", khiến công ty ông bị loại, không được tham gia đấu giá.

Khuất tất đấu giá khu "đất vàng": Công ty Đất Thành đề nghị đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hiện nay dự án Dự án Trung tâm Văn hóa thể dục – thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành đã được đơn vị trúng đấu giá là Công ty CPĐT HTG triển khai xây dựng khoảng 50% dự án. Ảnh: Hồng Cẩm

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông San nhấn mạnh: Việc công ty bất ngờ bị loại trước ngày đấu giá với lý do "Thư cam kết cấp tín dụng" không đáp ứng yêu cầu đã ảnh hưởng nhiều đến uy tín, hình ảnh của công ty cũng như những "khuất tất" đó có khả năng gây thất thoát tài sản của nhà nước. 

"Nếu không được giải quyết thỏa đáng tôi sẽ tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Thanh tra Bộ Tư pháp để được vào cuộc giải quyết.

Tôi là một doanh nghiệp từng tham gia đầu tư nhiều dự án lớn, nhỏ trong và ngoài tỉnh nên tôi cần sự công bằng, minh bạch của cơ quan chức năng để doanh nghiệp tôi tự tin tham gia đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh nhà.

Một doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh mà bị loại không được tham gia đấu giá vì có liên quan đến tài chính sẽ ảnh hưởng nhiều đến uy tính, hình ảnh của công ty chúng tôi.

Chính vì thế tôi cần đối thoại trực tiếp với UBND tỉnh An Giang cũng như sự vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lại sự công bằng cho công ty chúng tôi"- ông San nêu bức xúc.

Khuất tất đấu giá khu "đất vàng": Công ty Đất Thành đề nghị đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Tư pháp thanh tra toàn diện, thật nghiêm Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm chụp trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang vào tháng 6/2021.

Chiều 21/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: UBND tỉnh An Giang đã tiếp nhận đơn xem xét đối thoại của ông Nguyễn Giang San – Giám đốc Công ty Đất Thành, liên quan việc đấu giá khu đất Trung tâm đô thị.

"UBND tỉnh An Giang cũng đã sắp lịch, dự kiến chiều ngày 22/10 tôi sẽ trực tiếp đối thoại với ông San, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, xuất hiện ổ dịch mới, với số ca lớn nên UBND tỉnh đã hoãn cuộc đối thoại để tập chung dập dịch" - ông Phước thông tin thêm.

Ông Lê Văn Phước cũng cho biết, trước đây sau khi Báo Dân Việt phản ánh, ông cũng đã chỉ đạo UBND huyện Châu Thành làm việc, đối thoại với Công ty Đất Thành và giao Sở Tư pháp kiểm tra lại quá trình tổ chức đấu giá và đề xuất xử lý nếu có sai sót. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng thông tin, ngoài vụ tổ chức đấu giá khu đất Trung tâm đô thị gây khiếu nại tố cáo, thì Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân An Giang còn liên quan một số vụ tổ chức đấu giá khác trên địa bàn tỉnh, Bộ Tư pháp đã có kết luận và giao Sở Tư pháp thanh tra toàn diện doanh nghiệp này. 

Sau đó Sở Tư Pháp có kế hoạch thanh tra toàn diện Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân An Giang theo Kết luận của Bộ Tư pháp, nhưng cũng do thời gian qua tình hình dịch bệnh bùng phát, tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 nên Sở Tư pháp có tờ trình tạm hoãn việc thanh tra lại sau khi dịch bệnh được khống chế. 

 "Để sang tuần sau khi ổ dịch tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang ổn, tôi sẽ xếp lịch đối thoại với Công ty Đất Thành. Đồng thời sẽ chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục Thanh tra Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang theo kế hoạch, thật nghiêm" - ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Như Dân Việt đã thông tin, với lý do "Thư cam kết cấp tín dụng" không đáp ứng yêu cầu, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang đã loại hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Đất Thành trước ngày diễn ra đấu giá không quá một ngày.

Bức xúc vì công ty mình bị loại với lý do thiếu khách quan, minh bạch, ông Nguyễn Giang San đã gửi đơn tố cáo Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang đến Báo Dân Việt và cơ quan chức năng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem