Kì dị 2 đầu trên một thân rắn cắn lẫn nhau tranh thức ăn

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ hai, ngày 16/10/2017 16:25 PM (GMT+7)
Một nhiếp ảnh gia Hà Lan mới đây đã chụp được khoảnh khắc hiếm gặp của tự nhiên, đó là hình ảnh con rắn có hai đầu.
Bình luận 0

img

Rắn hai đầu hoạt động hoàn toàn độc lập.

Theo Daily Star, rắn hai đầu rất hiếm được nhìn thấy trong tự nhiên, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra giống như quá trình tạo nên cặp song sinh dính liền ở con người.

Con rắn có chung thân nhưng hai đầu hoạt động hoàn toàn độc lập, dẫn đến việc chúng hay tự mình tìm kiếm thức ăn hay tranh giành cùng một con mồi.

Những con rắn hai đầu như vậy không sống được lâu trong môi trường hoang dã nhưng có thể sống tới 20 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

Nhiếp ảnh gia Matthijs Kuijpers, 43 tuổi, chụp hình con rắn ngô hai đầu khác thường ở Rotterdam, Hà Lan, Matthijs là người nhân giống và nuôi rắn từ khi 10 tuổi. Nhiếp ảnh gia này cho biết con rắn dài 0,8 mét này khoảng 18 tháng tuổi.

img

Hai đầu thường giành nhau thức ăn khi đi săn mồi.

"Tôi chụp ảnh động vật hoang dã trên khắp thế giới và đây là lần đầu tiên tôi chụp một con rắn hai đầu còn sống. Động vật hai đầu là một thiếu sót của tạo hóa, gọi là hội chứng nhiều đầu (polycephaly)", Matthijs nói.

Theo lời Matthijs, cả hai chiếc đầu đôi khi tranh giành cùng một con mồi. Chúng chỉ mâu thuẫn về thức ăn, còn bình thường dường như rất hòa hợp.

Rắn ngô thường sinh sống ở các vùng hoang dã của Mỹ. Chúng ăn chuột nhỏ, các loài bò sát, lưỡng cư và trứng chim. Không có nọc độc như nhiều loài rắn khác, rắn ngô đi săn bằng cách siết chặt con mồi cho đến chết.

Đáng sợ rắn hai đầu tìm cách... tự cắn mình

Hình ảnh này được một nhiếp ảnh nghiệp dư chụp lại tại Mỹ mới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem