Kì quái nơi hàng trăm biệt thự xây dở bỏ hoang thê thảm ở TQ

Trà My - Daily Mail Thứ tư, ngày 21/09/2016 10:25 AM (GMT+7)
Hơn 120 biệt thự chưa hoàn thành đã bị bỏ hoang trong hơn 20 năm qua tại một trong những thành phố hiện đại ở Trung Quốc.
Bình luận 0

img

124 biệt thự bị bỏ hoang ở Thâm Quyến, Trung Quốc

Ngôi làng vắng vẻ với hàng trăm biệt thự khác biệt hoàn toàn với các tòa nhà chọc trời gần đó, mặc dù cùng thuộc Thâm Quyến, một thành phố đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, theo tờ Huanqiu.com.

Khu đất với hàng trăm biệt thự trống dường như đã bị mẹ thiên nhiên “nuốt chửng”, có phần còn được chuyển đổi thành đất nông nghiệp.

Nơi đây nằm trong quận Longgang của Thâm Quyến, nơi một căn hộ hai phòng ngủ có thể có giá tới 3,6 triệu nhân dân tệ (gần 12 tỉ đồng).

img

Khu đất với hàng trăm biệt thự trống dường như đã bị mẹ thiên nhiên “nuốt chửng”

Những bức ảnh được đăng trên tờ Mail Online cho thấy tình trạng tồi tàn của ngôi làng. Cây nho mọc tùm lum, leo lên các bức tường, xuyên qua cửa sổ và tạo nên một khung cảnh kì bí.

Các báo cáo của địa phương cho biết nơi đây được thiết kế để xây dựng các biệt thự sang trọng. Hiện có 124 biệt thự với tổng diện tích là 30.000 mét vuông.

Các tòa nhà được công ty bất động sản Baojiaxing, có trụ sở tại Thâm Quyến, xây dựng năm 1992, nhưng đã bị bỏ hoang khi họ không còn tiền để tiếp tục, theo kênh truyền hình Guangdong.

img

Những bức ảnh được đăng trên tờ Mail Online cho thấy tình trạng tồi tệ của ngôi làng

Ngôi làng bị bỏ hoang dường như đã thu hút nhiều nông dân từ các thành phố lân cận.

Một người đàn ông họ Lei nói với phóng viên của kênh truyền hình Guangdong rằng ông và gia đình đã chuyển vào khu vực này năm 2009.

Lei cho biết họ sống bằng trồng trọt và phải trả tiền thuê đất cho hội đồng địa phương.

Một viên chức của Sở Quy hoạch đô thị Thâm Quyến cho biết các tòa nhà này đã được đánh dấu để phá hủy, tuy nhiên Sở vẫn đang chờ đợi sự chấp thuận từ chính quyền. Ông cũng cho biết một ngôi trường và một công viên sẽ được xây dựng thay thế.

img

Một phần khu đất được biến thành đất nông nghiệp

img

Nơi đây được thiết kế để xây dựng các biệt thự sang trọng

img

Các tòa nhà được công ty bất động sản Baojiaxing, có trụ sở tại Thâm Quyến, xây dựng năm 1992

img

Hiện có 124 biệt thự với tổng diện tích là 30.000 mét vuông

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem