Kiên Giang: Giá cá đặc sản rẻ chưa từng có, nông dân xã đảo mong được khoanh nợ, hỗ trợ tiêu thụ

Thanh Tuấn (Hội Nông dân huyện Kiên Lương) Thứ hai, ngày 09/08/2021 11:25 AM (GMT+7)
Trong thời gian qua, nghề nuôi cá lồng bè ở xã đảo Hòn Nghệ và xã đảo Sơn Hải (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Bình luận 0

Nghề nuôi cá lồng bè ven bờ đang gặp rất nhiều khó khăn và nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ phải giải thể lồng bè vì không còn đủ nguồn vốn để duy trì sản xuất.

Trước khi dịch bùng phát, trung bình hàng năm, từ 20 đến 30 bè cá, các hộ nuôi thu lợi nhuận từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ một năm. 

Nhưng đến khi dịch Covid-19 xuất hiện, cuối năm 2020, giá cá đặc sản giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi thua lỗ. 

Năm nay, tuy chưa thống kê chính xác số liệu, nhưng với tình hình hiện tại, dự kiến nông dân nuôi cá lồng bè trên biển ở các xã đảo của huyện Kiên Lương sẽ lỗ đậm hơn nữa. 

Chi phí cho cá mồi, nhân công lao động, tiền thức ăn chăn nuôi đều đắt đỏ, trong khi đó, giá cá thịt lại quá rẻ khiến công việc của nhiều hộ nuôi điêu đứng và đang duy trì theo kiểu cầm chừng, tới đâu hay tới đó.

Giá cá bớp trên thị trường hiện giảm chỉ còn 135.000 đến 140.000 đồng/kg đối với con cá đạt trọng lượng từ 4 - 5kg. Bên cạnh việc giá cá giảm mạnh, tỷ lệ cá con hao hụt trong quá trình nuôi cũng rất cao.

 

Kiên Giang: Giá cá đặc sản rẻ chưa từng có, nông dân xã đảo mong được khoanh nợ, hỗ trợ tiêu thụ - Ảnh 1.

Ảnh: Nghề nuôi cá lồng bè ở xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Theo Anh Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòn Nghệ nhận định về tình hình nuôi cá lồng bè ở xã đảo Hòn Nghệ, người nông dân nuôi cá đặc sản trên biển ở Kiên Lương đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Cá thương phẩm không thể xuất khẩu và thị trường nội địa cũng tiêu thụ chậm. Giá cá xuất khẩu đã giảm từ 150.000 - 170.000 đồng/kg; còn cá tiêu thụ nội địa giảm từ 70.000 - 100.000 đồng/kg:

Trước tình cảnh khó khăn, nhiều hộ dân thiếu nợ ngân hàng nhưng không thể trả đúng hạn. Một số hộ đứng trước nguy cơ giải nghệ nghề nuôi cá lồng bè để đi nơi khác làm ăn. 

Nói về những giải pháp để giúp bà con nông dân sớm thoát khỏi khó khăn, ổn định cuộc sống, anh Nguyễn Đức Minh trình bày, ngân hàng nên gia hạn hoặc khoanh nợ, giãn nợ cho bà con nuôi cá đặc sản lồng bè trên biển. Cùng với đó, Chi cục thủy sản tỉnh Kiên Giang có thể tìm chuỗi liên kết để tiêu thụ bớt sản lượng cá đang tồn đọng ở các lồng bè. Cũng có thể kết nối để bà con hợp tác với các nhà máy chế biến để tiêu thụ cá thương phẩm...

Bạn đang đọc bài: "Kiên Giang: Giá cá đặc sản rẻ chưa từng có, nông dân xã đảo mong được khoanh nợ, hỗ trợ tiêu thụ" của tác giả Thanh Tuấn, Hội Nông dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Bạn đọc có thể tham gia bằng cách gửi bài viết ý kiến của mình về hộp thư điện tử: hnongdanvietnam@gmail.com , gọi điện tới số 086 993 8874 và 0976 116 924.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem