Kiev gồng mình giữ thành phố chiến lược Vuhledar, cảnh báo về cuộc đột kích của Nga ở miền Nam Ukraine

Minh Nhật (theo NY Times) Chủ nhật, ngày 05/02/2023 14:15 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã tăng cường phóng máy bay không người lái trinh sát từ Biển Đen và cảnh báo về một cuộc tấn công bất ngờ của Moscow vào miền Nam Ukraine.
Bình luận 0

Nga tăng cường các hoạt động trinh sát

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam Ukraine Natalia Humeniuk cho biết trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine hôm 4/2 rằng, Nga có lẽ đang thu thập thông tin để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Ukraine.

"Đối phương đang thu thập tối đa thông tin và đã kích hoạt các phương tiện trinh sát không người lái. Nhưng chúng tôi đã bắn hạ khá hiệu quả chúng Chúng tôi thấy ngày càng nhiều UAV xuất hiện từ Biển Đen, chúng nhắm vào các vùng Mykolaiv và Odesa”, bà Humeniuk cho biết.

Kiev gồng mình giữ thành phố chiến lược Vuhledar, cảnh báo về cuộc đột kích của Nga ở miền Nam Ukraine - Ảnh 1.

Ukraine lo Nga đang chuẩn bị cho cuộc đột kích bất ngờ vào Nam Ukraine. Ảnh Uawire

Quân đội Nga đang tập trung lực lượng tấn công ở miền đông Ukraine nhưng có thể phát động một cuộc đột kích bất ngờ ở phía nam, bà Humeniuk nói trên kênh truyền hình Ukraine .

"Việc họ chuyển thêm lực lượng được huấn luyện sang phía đông là điều dễ hiểu, ưu tiên của họ lúc này là ở đó. Nhưng khu vực phía nam luôn nằm trong tầm ngắm của họ. Họ sẽ không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát và có thể tung ra đòn tấn công bất ngờ ở đó", bà Humeniuk nói thêm.

Theo bà Humeniuk , Lực lượng Ukraine vẫn đang tiếp tục theo dõi các chiến thuật của đối phương và sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào của các sự kiện.

Ukraine gồng mình giữ thành phố chiến lược Vuhledar

Theo New York Times, Ukraine cho biết, Moscow đang triển khai hàng nghìn binh sĩ tới đông nam Ukraine khi họ gia hạn cuộc tấn công vào Vuhledar - thành phố chiến lược quan trọng của Ukraine.

Các lực lượng Ukraine đã sử dụng Vuhledar để thực hiện các cuộc tấn công phá hoại tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga chạy từ vùng Donbass phía đông đến Crimea.

Kiev gồng mình giữ thành phố chiến lược Vuhledar, cảnh báo về cuộc đột kích của Nga ở miền Nam Ukraine - Ảnh 2.

Các căn hộ ở Vuhledar bị phá hủy. Ảnh New York Times.

Vuhledar từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Nga. Nó nằm ở giao điểm của mặt trận phía đông ở vùng Donetsk và mặt trận phía nam ở vùng Zaporizhzhia, gần tuyến đường sắt duy nhất nối Crimea với vùng Donbass. Người Ukraine đang kiểm soát Vuhledar và từ thành phố này, họ bắn đạn pháo vào các đoàn tàu nhằm hạn chế khả năng di chuyển người và thiết bị của quân đội Nga giữa hai mặt trận.

Sau cuộc tấn công lớn thất bại vào tháng 11, các chỉ huy Nga một lần nữa đang tấn công trong và xung quanh Vuhledar với hy vọng bảo vệ tuyến đường sắt của họ.

Các quan chức Ukraine nói rằng họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Vuhledar, nhưng cảnh báo rằng các lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi hàng nghìn binh sĩ mới được huy động, đang cố gắng bao vây thành phố.

Phó thị trưởng thành phố, Maksym Verbovsky nói với hãng tin Suspline của Ukraine rằng: “Người Nga đang cố gắng bao vây thành phố từ hai phía. Họ đang cố gắng tiến tới một số ngôi làng gần đó, nhưng quân đội Ukraine đã đẩy họ trở lại vị trí cũ”.

Các cuộc giao tranh ác liệt đã khiến thành phố Vuhledar vốn sầm uất với khoảng 15.000 dân nay chỉ còn là đống đổ nát.

Vuhledar “đã bị phá hủy. 100% các tòa nhà và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại', ông Verbovsky nói.

Phó thị trưởng thành phố cũng cho biết hiện chỉ còn chưa đầy 500 thường dân và 3 trẻ em ở lại Vuhledar.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem