Kim ngạch xuất nhập khẩu
-
Hiện có 28 Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở địa phương nhưng hoạt động kém hiệu quả, giờ cần đẩy mạnh. Có thể “bơm” vào quỹ này khoảng 1-2% GDP, tương đương 2,5-5 tỷ USD, để hỗ trợ doanh nghiệp.
-
Lạng Sơn đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn đạt 4.180 triệu USD, lũy kế cả năm 2020 đạt 5,5 tỷ USD, bằng100% kế hoạch đề ra.
-
Dù kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh nhưng tổng số thuế thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Cao Bằng tăng mạnh 66% so với cùng kỳ 2019, đạt 31,25 tỷ đồng, đạt 17% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (179 tỷ đồng) và đạt 15% chỉ tiêu HĐND tỉnh Cao Bằng giao (206 tỷ đồng).
-
Đại dịch Covid-19 khiến kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh trong quý I/2020 nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu 2.8 tỷ USD.
-
Tính tới ngày 3/3, tại các cửa khẩu của các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai ....vẫn đang tồn hơn 1.000 xe hàng các loại. Riêng tại Lạng sơn hơn 400 xe chủ yếu là nông sản vẫn đang "nằm chờ" tại các cửa khẩu biên giới.
-
Mặc dù hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, nhưng trong tháng 2/2020 Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới S20 nên xuất, nhập khẩu 2 tháng đầu năm nay giữ được xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.
-
Khi dịch viêm đường hô hấp cấp do Corona ngày càng lan rộng từ Trung Quốc tới Hàn Quốc, Nhật Bản, trong ngành điện tử Việt Nam, Samsung là "ông lớn" đầu tiên nếm "trái đắng".
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2 tháng đầu năm 2020 đạt 360 triệu USD, giảm 47,8% so với cùng kỳ.
-
Theo GS Nguyễn Mại, con số hơn 500 tỷ USD còn có thể cao hơn nếu các doanh nghiệp có những thay đổi trong tư duy xuất khẩu, chuyển từ xuất thô sang tinh chế, có thương hiệu tốt hơn.
-
Theo các chuyên gia, giá cả không quá biến động, thêm nhiều việc làm, doanh nghiệp ăn nên làm ra là những lợi ích đem lại từ kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2019 ở mức kỷ lục 517 tỉ USD.