Kim ngạch xuất nhập khẩu
-
Mức nợ doanh nghiệp khổng lồ của Trung Quốc hiện là mối đe dọa lớn với nền kinh tế toàn cầu - cảnh báo từ một nhà phân tích kinh tế học.
-
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, hiện tại, kim ngạch nhập khẩu Trung Quốc vào Việt Nam đạt 55,5 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình thương chiến Mỹ Trung căng thẳng, điều này dấy lên lo ngại việc Trung Quốc “mượn đường” qua Việt Nam để gian lận thương mại.
-
Trong 7 tháng đầu năm 2019, nhiều nông sản chủ lực của nước ta liên tục rớt giá đã đe dọa đến mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp 2019 và đặt ra nhiều bài toán chưa có lời giải đáp. Nguyên nhân một phần bị tác động bởi chiến tranh Mỹ - Trung khiến nhập khẩu của Trung Quốc sụt giảm, điều này tác động tới xuất khẩu nông thuỷ sản của Việt Nam.
-
Trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại vào Việt Nam tăng liên tục khởi sắc khi tăng liền 3 tháng. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản lại có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kì năm ngoái.
-
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức, trong Quý I/2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt gần 643 triệu USD, bằng 21,4% kế hoạch năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.
-
Năng suất của Việt Nam vẫn chỉ bằng 1/18 của Singapore, 1/6 của Malaysia và 1/3 của Thái Lan, Trung Quốc. Tình trạng doanh nghiệp phá sản, giải thể không đáng ngại. Điều lo lắng nhất là năm 2015, Việt Nam hội nhập sâu hơn trên nền tảng năng suất nền kinh tế còn quá thấp.