Kinh phí thực hiện
-
Giai đoạn 2021 - 2025, Cà Mau đưa ra mục tiêu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao trong chương trình sản phẩm OCOP, với nguồn kinh phí thực hiện hơn 300 tỷ đồng.
-
Sâm Ngọc Linh và Nấm lim xanh (ở Quảng Nam) là loại dược liệu rất quý hiếm. Riêng sâm Ngọc Linh còn gọi là Quốc bảo, quý hơn cả "vàng", vì giá thành mỗi kg từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
-
Từ những hố xử lý rác tiện lợi do Hội Nông dân tỉnh Cà Mau xây dựng, nhiều hội viên, nông dân ở xã vùng ven Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không còn xả rác xuống kênh. Chuyện này đang được dân bàn tán xôn xao.
-
4 sản phẩm của Lạng Sơn đã được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 gồm Trà Ô Long, hạt mac ca sấy nứt vỏ, gạo bao thai hồng Tràng Định và bún ngô.
-
Sâm Ngọc Linh là một loại sâm mọc tự nhiên trên núi Ngọc Linh. Đây là một loại sâm được phong "quốc bảo của Việt Nam" và loài đặc sản cực kỳ quý hiếm của vùng đất Quảng Nam. Và loại sâm quý này đã được một doanh nghiệp tư nhân chiết xuất thành sản phẩm trà tham gia sản phẩm OCOP và được gắn 3 sao cấp huyện.
-
Ngày 17/12, ông Trương Công Hoài, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vì để không thanh toán được khoản tiền hơn 8,5 tỷ đồng "Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó".
-
Trong năm 2020, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) sẽ được thẩm định, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn thành phố. Tam Kỳ còn đặt mục tiêu xây dựng 2 xã Tam Ngọc đạt chuẩn “xã nông thôn mới nâng cao” và xã Tam Thanh đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu”.
-
Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh Lạng Sơn trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 10/2020 phải thực hiện di dời toàn bộ hộ dân trong khu vực ảnh hưởng của lòng hồ để có thể tích nước. Đồng thời hỗ trợ phần kinh phí tăng thêm cho Lạng Sơn với số tiền là 100 tỷ đồng.
-
Trước sự việc 8,5 tỷ đồng ngân sách Trung ương cấp bị hủy do Sở GDĐT Gia Lai phê duyệt đầu tư vượt thẩm quyền, các Sở, ban ngành ở Gia Lai vừa có đề xuất để tháo gỡ.
-
Sở GDĐT Gia Lai "vượt cấp" phê duyệt trái thẩm quyền danh mục các dự án công trình, không tuân thủ chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Bộ GDĐT và Bộ Tài chính. Từ đó, công trình xây dựng xong không thể thanh quyết toán, dẫn đến nợ nhà thầu hàng tỷ đồng và vốn ngân sách bị cắt.