Kông Chro (Gia Lai): Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh

Chủ nhật, ngày 08/06/2014 16:37 PM (GMT+7)
Ngày 6.5 huyện Kông Chro đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II.
Bình luận 0

Theo báo cáo chính trị đại hội, bằng các chương trình đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của huyện và bản thân các hộ nghèo, hơn 55% số hộ nghèo năm 2010 dự kiến đến cuối năm nay sẽ giảm còn 28%. Bình quân hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm gần 5%/ năm.

Các xã đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo là Đăk Kơ Ninh, Đăk Tơ Pang, An Trung, Yang Nam. Nhiều hộ dân tộc thiểu số tại các xã này đã có thu nhập khá cao. Điển hình như hộ ông Đinh Gió dân tộc Ba Na ở làng Brò xã An Trung, với 11ha chuyên canh mía và sắn đã thu 400 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Nông thôn Ngày nay (N.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem