Lâm Đồng: 15.000ha điều bị bệnh

Thứ hai, ngày 05/12/2011 05:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các loại bệnh như bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ… và đặc biệt là sâu róm đang tấn công dữ dội vườn điều ở 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng (là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên) khiến nhiều diện tích có nguy cơ bị mất trắng.
Bình luận 0

Theo Sở NNPTNT Lâm Đồng, cả tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 16.000ha điều (tập trung ở 3 huyện phía nam) nhưng hiện có đến 15.000ha bị bệnh.

Trong khi đó, các loại thuốc phòng trừ ngày càng trở nên ít tác dụng hơn; do vậy, việc khống chế các loại bệnh trên cây điều ở Lâm Đồng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem