Lâm Đồng: 4.000 tỷ đồng trồng hoa công nghệ cao

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 10:42 AM (GMT+7)
Nếu như năm 1995, Đà Lạt chỉ có 120ha đất nông nghiệp trồng hoa để sản xuất hoa cắt cành thì con số này của năm 2013 đã là 3.800ha với hàng trăm giống hoa cao cấp và sản lượng đạt xấp xỉ 1,5 tỷ cành, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng.
Bình luận 0
Tại tọa đàm về hoa Đà Lạt vừa mới kết thúc, đại diện chính quyền tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nếu như năm 1995, Đà Lạt chỉ có 120ha đất nông nghiệp trồng hoa để sản xuất hoa cắt cành thì con số này của năm 2013 đã là 3.800ha với hàng trăm giống hoa cao cấp và sản lượng đạt xấp xỉ 1,5 tỷ cành, doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng.
(Nguồn ảnh: TTĐT Lâm Đồng)
(Nguồn ảnh: TTĐT Lâm Đồng)

Hoa Đà Lạt còn được vinh danh vì nó xứng đáng được vinh danh như thế! Kết thúc Tuần Văn hóa du lịch 2013, một trong những thông tin được đọng lại trong nhà vườn Đà Lạt là sắp đến, Lâm Đồng sẽ tung gói vốn ưu đãi 4.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện chương trình phát triển hoa công nghệ cao.
Khắc Dũng (Khắc Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem