Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20/4, một lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương cho biết, đến chiều 19/4, ba đơn vị là Công ty TNHH Báo Đáp, Công ty Cổ phần thương mại và phát triển dự án Mai Trang cùng HTX Anh Đào đã trả hết số tiền thuê đất nợ của người dân trong 3 năm 2018, 2019 và 2020.
Trước đó, Công ty Báo Đáp và Mai Trang đã thanh toán toàn bộ số tiền nợ của người dân. Tuy nhiên, HTX Anh Đào còn nợ và "hứa" sẽ thanh toán dứt điểm trong quý I/2021.
Theo Trung tâm Nông nghiệp huyện Lạc Dương, trong tháng 3/2021 HTX Anh Đào đã thanh toán số tiền thuê đất là 1,6 tỷ đồng (chia làm hai đợt) và còn nợ hơn 493 triệu đồng.
Vì vậy UBND huyện Lạc Dương đã có văn bản yêu cầu HTX Anh Đào thanh toán số tiền còn lại để huyện chi trả cho người dân, nhằm ổn định tình hình, tránh tình trạng người dân tụ tập đông người tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện; gây náo loạn, ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh tại trụ sở và nơi sản xuất của HTX Anh Đào.
Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, đến ngày 19/4, HTX Anh Đào đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 493 triệu đồng còn nợ cho Trung tâm nông nghiệp huyện Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã thực hiện chi trả cho người dân đúng với hợp đồng thuê đất.
Mặc dù các doanh nghiệp đã trả hết nợ tiền thuê đất cho người dân, nhưng giá thuê đất hiện nay quá thấp, gây thiệt thòi cho người dân.
Trước đó, báo cáo của UBND huyện Lạc Dương cũng cho biết qua khảo sát thì giá cho thuê đất thị trường khoảng 100 triệu đồng/ha/năm, trong khi giá các doanh nghiệp đang thuê của dân thông qua huyện chỉ có 24,6 triệu đồng/ha/năm.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Rơ Glê Kinh (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cho biết: "Những người cho thuê đất đã được mời đến để nhận tiền. Gia đình tôi cho thuê 1,6ha thì nhận được 125 triệu đồng.
Tuy nhiên, mọi người vẫn không vui vì cho rằng trong 3 năm đó, với số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng thì cần phải được tính lãi. Đặc biệt, trong những năm còn lại, tỉnh cũng như doanh nghiệp cần phải xem xét để tăng tiền thuê đất cho người dân".
Trước đó, Dân Việt đã thông tin, 3 công ty trên thuê đất của huyện Lạc Dương (nguồn gốc đất là huyện thuê của người dân rồi cho doanh nghiệp thuê lại) để làm nông nghiệp công nghệ cao nhưng trong 3 năm không trả tiền khiến người dân bức xúc.
Dù nhiều lần đến trụ sở UBND huyện yêu cầu thanh toán tiền thuê đất, đến nơi sản xuất của các công ty để đòi đất nhưng vẫn không thành.
Sau khi Dân Việt có bài viết "Lâm Đồng: Doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao nợ tiền thuê đất, dân nghèo khốn đốn" và "Vụ dân cho thuê đất 3 năm không nhận được tiền ở Lâm Đồng: Trầy trật đòi nợ doanh nghiệp", tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp giữa huyện Lạc Dương cùng các Sở: Tài Chính, Tư Pháp để đề xuất hướng giải quyết vụ việc, đôn đốc các doanh nghiệp trả tiền thuê đất cho dân.