Lâm Đồng: Nông dân Cát Tiên thi đua xây dựng vườn mẫu xanh um, trồng toàn cây ăn trái đặc sản

Hoàng Sa Thứ hai, ngày 15/11/2021 10:31 AM (GMT+7)
Tham gia phong trào xây dựng vườn mẫu, nông dân huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả, vườn tạp sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.
Bình luận 0

Sôi nổi phong trào xây dựng vườn mẫu

Anh Nguyễn Văn Triều là một trong những nông dân đầu tiên ở thôn 2, xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên) tham gia xây dựng vườn mẫu. Anh Triều cho biết, trước đây anh chuyên trồng mía. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên hiệu quả kinh tế đạt chưa cao. Nhận thấy xu hướng trồng cây ăn trái như sầu riêng, bưởi da xanh tại địa phương đang được nhiều người dân thực hiện, từ tháng 8/2019 gia đình anh đã thực hiện chuyển đổi 2ha trồng mía.

Trên diện tích đất 2ha, anh Triều thuê máy múc về đào hố, đào rãnh để hạ mực nước ngầm, rồi lên liếp trồng sầu riêng, bưởi. Bên cạnh đó, anh cũng mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động cho khu vườn.

Nông dân Cát Tiên thi đua xây dựng vườn mẫu - Ảnh 1.

Nông dân xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây ăn trái. Ảnh: Hoàng Sa

Bên cạnh đó, Hội sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ các hộ dân có diện tích đất vườn tạp, vườn kém hiệu quả; các hộ thuộc xã điểm xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo… tiếp cận nguồn vốn vay vay, cây giống, vật tư nông nghiệp để xây dựng mô hình vườn mẫu.

Theo anh Triều, tham gia mô hình anh được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật canh tác. Đồng thời, được UBND huyện Cát Tiên hỗ trợ kinh phí với định mức 5 triệu đồng/ha. Đến nay, khu vườn mẫu rộng 2ha trồng sầu riêng, bưởi da xanh của anh Triều đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến, sang năm 2022 khu vườn của anh sẽ bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên.

Không riêng gì gia đình anh Triều, tại xã Quảng Ngãi, phong trào chuyển đổi từ đất vườn tạp, đất trồng lúa, mía kém hiệu quả sang lập vườn trồng cây ăn trái đang được nông dân các thôn trong xã mạnh dạn đầu tư.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngãi cho biết: Quảng Ngãi lâu nay nổi tiếng là vùng chuyên canh lúa, mía lớn của huyện, diện tích cây ăn trái rất ít, nếu có hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển dịch diện tích đất lúa, mía kém hiệu quả, phá bỏ những vườn tạp để lên liếp chuyên canh cây ăn trái.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Quảng Ngãi đã có hàng trăm ha chuyên canh trồng cây ăn trái. Trong đó, có khoảng 40 hộ đăng ký thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu với tổng diện tích khoảng 50ha. Hiện, đã có một số vườn đã cho thu hoạch, như: Quýt đường, bưởi… cho hiệu quả kinh tế rất cao.

Nhân rộng mô hình vườn mẫu

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch Hội ND huyện Cát Tiên cho biết: Tháng 4/2020, huyện Cát Tiên tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện cải tạo vườn hộ, vườn tạp và xây dựng vườn mẫu năm 2020, với mục đích tập trung các giải pháp, nguồn lực, đầu tư thâm canh hoặc chuyển đổi sang các loại cây trồng có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương. Đến cuối năm 2020, trên địa bàn toàn huyện có 6 vườn được công nhận vườn đạt tiêu chí vườn mẫu.

Các mô hình vườn mẫu tiêu biểu ban đầu như: Vườn hộ ông Huỳnh Văn Phú (ở xã Quảng Ngãi), Phạm Thanh Duyên (ở xã Đức Phổ), Nguyễn Văn Cẩn (ở xã Nam Ninh)… đã trở thành điểm sáng cho người dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua những mô hình vườn kiểu mẫu này, là điều kiện tốt giúp nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng và nhân rộng.

Tiếp nối phong trào đó, từ đầu năm 2021 trên địa bàn toàn huyện có 43 hộ dân đăng ký xây dựng vườn mẫu. Bình quân mỗi vườn kiểu mẫu có diện tích từ 1 - 2ha, được trồng các loại cây ăn trái như: Sầu riêng, quýt đường, bưởi…

Nhằm hỗ trợ nông dân, Hội ND huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, trực tiếp góp ý đối với từng vườn hộ từ khâu quy hoạch bố trí, sắp xếp khu vực sản xuất, hệ thống tưới, hướng dẫn chọn giống cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tưới tiêu tiết kiệm…

Theo ông Tiến, qua kiểm tra thực hiện, nhiều vườn hộ đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xây dựng vườn mẫu năm 2021. Những vườn cây được trồng theo hàng lối, bài bản, thể hiện tư duy đổi mới của các hộ dân.

Trong thời gian tới, Hội ND huyện sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn hộ, làm giàu cho gia đình và xã hội. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem