Lâm Đồng: Nông dân chặt bỏ ca cao

Thứ năm, ngày 17/10/2013 09:00 AM (GMT+7)
Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2013, diện tích ca cao của Lâm Đồng đã giảm từ 1.645,6ha xuống còn 1.095ha.
Bình luận 0
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đốn bỏ cây ca cao hàng loạt của bà con nông dân trong thời gian qua là do giá ca cao giảm mạnh trong thời gian dài từ 60.000đồng/kg vào cuối năm 2012 xuống còn 35.000 đồng/kg (tháng 8.2013). Ngoài ra, tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Theo một số nông dân trồng ca cao trong tỉnh thì năng suất trung bình hiện nay khoảng 8,02 tạ/ha thì thu nhập của người dân chỉ từ 5-10 triệu đồng/ha.
Cao Diên (Cao Diên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem