Lâm Đồng: Sâu bệnh hại cà chua

Thứ tư, ngày 20/02/2013 09:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho thấy, trên địa bàn tỉnh này hiện có đến gần 1.300ha cà chua bị bệnh mốc sương, 1.600ha bị đốm lá vi khuẩn, 600ha bị xoắn lá.
Bình luận 0

Điều đáng nói là do giá cà chua xuống thấp (chỉ còn không đến 500 đồng/kg, công thu hoạch cao hơn giá thành; trong khi, giá bình thường khoảng 3.000 – 6.000 đồng/kg (có thời điểm như giữa năm 2011, 1kg cà chua được thu mua với giá 15.000 đồng) nên hầu hết nông dân bỏ mặc vườn cà chua cho sâu bệnh hoành hành.

Được biết, trung bình diện tích đất trồng cà chua hằng năm của tỉnh Lâm Đồng là 6.500ha, trong đó tập trung tại 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem