Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân các địa phương

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 17/01/2023 07:06 AM (GMT+7)
Ngày 16/1, trao đổi với Dân Việt, ông Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận cho biết, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã chia thành nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bình luận 0

Háo hức đón giao thừa Tết Quý Mão

Một trong những điểm ông Tiêu Hồng Phúc và đoàn công tác đến thăm là xã miền núi Phan Dũng(Tuy Phong) giáp ranh huyện Đức Trọng( Lâm Đồng).

Tại đây, ông Tiêu Hồng Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả địa phương đã đạt được và mong muốn địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Nhân dịp này, ông Tiêu Hồng Phúc cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng nhiều phần quà động viên, chúc tết bà con xã Phan Dũng đón Tết Quý Mão vui tươi, đầm ấm…

Đồng bào dân tộc Raglai miền núi Phan Dũng đón giao thừa Tết Quý Mão -2023 ra sao? - Ảnh 1.

Một cánh đồng lúa của bà con nông dân xã Phan Dũng huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Theo ghi nhận của Dân Việt những ngày giáp Tết Quý Mão - 2023, xã vùng cao Phan Dũng đã "thay da đổi thịt" với diện mạo mới. Bà con ai cũng háo hức chờ đón giao thừa và mùa xuân mới với hy vọng sự sung túc, ấm no đến với mọi nhà…

Gần 20 năm trước, chúng tôi đã một lần đi Phan Dũng, đường đi lúc đó rất khó khăn. Khi đó, nhóm chúng tôi từ thị trấn Liên Hương lên Phan Dũng phải chuẩn bị lương thực, mang ba lô trèo đèo, lội suối vất vả gần 2 ngày mới đến nơi. Nay từ thị trấn Liên Hương(trung tâm hành chính huyện Tuy Phong- giáp Quốc lộ 1A) chỉ hơn 1 giờ xe máy, chúng tôi đã có mặt ở Phan Dũng.

Năm 2009, UBND tỉnh Bình Thuận đầu tư làm tuyến đường nhựa từ Quốc lộ 1A lên hơn 30 km thì xã vùng cao Phan Dũng đã khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống của người dân tốt hơn.

Đồng bào dân tộc Raglai miền núi Phan Dũng đón giao thừa Tết Quý Mão -2023 ra sao? - Ảnh 2.

Một điểm bán hàng phục vụ Tết Quý Mão cho bà con xã Phan Dũng. Ảnh: Bùi Phụ

Gần đây dân phượt khám phá ra tuyến đường trekking Phan Dũng – Tà Năng (xuyên qua 3 tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận- Lâm Đồng), bà con xã Phan Dũng tập làm du lịch, nên nhiều người đến Phan Dũng hơn.

Có thể nói Phan Dũng giang tay đón chúng tôi bằng khung cảnh của một miền sơn cước hữu tình. Tô điểm vào đó là những cánh hoa dại, nhiều màu sắc pha lẫn màu xanh của núi rừng trùng trùng điệp điệp đã tạo cảm giác dễ chịu cho chúng tôi.

Ấn tượng nhất khi xe chúng tôi chạy bon bon trên đường đèo quanh co, uốn lượn một bên sườn núi cao vời vợi, một bên là những cánh đồng lúa đang chín dưới các triền núi, thung lũng khiến cho Phan Dũng đẹp hơn.

Dạo một vòng ở Phan Dũng, đi đâu chúng tôi cũng ghi nhận bà con đang tất bật quét dọn nhà cửa để chờ đón giao thừa. Những điểm bán hàng bình ổn Tết Quý Mão có đủ các mặt hàng bánh kẹo, mứt, trà cà phê không khác gì dưới xuôi...

Nhiều hộ gia đình đang tranh thủ phơi những hạt đậu xanh vừa thu hoạch được để bán cho thương lái từ dưới xuôi lên mua vận chuyển về phố thị bán cho người tiêu dùng…

Đồng bào dân tộc Raglai miền núi Phan Dũng đón giao thừa Tết Quý Mão -2023 ra sao? - Ảnh 2.

Trẻ em vùng núi xã Phan Dũng đang chơi đùa. Ảnh: Bùi Phụ

Đang dọn dẹp nhà và lau chùi hệ thống máy xây lúa, thấy khách đến ông Măng Xích- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Dũng đã ngưng tay, niềm nở rót trà mời khách.

Trong căn nhà nhỏ, ấm cúng, ông Măng Xích (dân tộc Raglai) cho biết, gia đình ông đã chuẩn bị Tết tương đối ổn định.

"Người dân tộc Raglai ăn 2 cái Tết gần nhau nên vui lắm. Vừa ăn Tết Đầu lúa xong thì giờ chuẩn bị đón Tết Quý Mão-2023. Năm nay nhà mình sẽ nấu nồi cơm gạo lúa thơm để cúng ông bà và đón giao thừa. Đây là gạo thơm mà bà con thường gọi là gạo Mẹ, do chính tay mình trồng trên rẫy phải hơn 6 tháng mới thu hoạch. Gạo tinh khiết, không có thuốc sâu hay phân bón gì cả. Mình nấu cơm bằng gạo này dâng Bác Hồ trong đêm giao thừa, hy vọng sang năm mới nhà nhà sẽ ấm no. Bà con xã mình sẽ thương yêu và đùm bọc giúp nhau vượt qua tất cả…", ông Măng Xích chia sẻ.  

Theo ông Măng Xích, năm nay bà con sẽ tập trung về Nhà VH của xã trước ảnh Bác Hồ đón giao thừa. Có người dâng chuối, có người dâng cặp gà, cơm mới và món không thiếu là rượu cần. Sau giờ giao thừa linh thiêng, bà con cùng chúc nhau, uống rượu cần và nhảy những điệu múa truyền thống mừng xuân mới…

Đồng bào dân tộc Raglai miền núi Phan Dũng đón giao thừa Tết Quý Mão -2023 ra sao? - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Dũng - Măng Xích (dân tộc Raglai) cho biết, gia đình ông đã chuẩn bị Tết tương đối ổn định. Ảnh: Bùi Phụ

Được biết, gia đình ông Măng Xích hiện đang nuôi 40 con bò, canh tác hơn 2ha đất trồng bắp và mít, thu nhập trung bình 120 triệu đồng/năm. Nhờ làm nông, kiêm thêm máy xây lúa nên gia đình công nuôi 2 đứa con vào đại học. Gia đình ông cũng có hệ thống máy xây gạo và tuốt lúa phục vụ cho bà con trong vùng…

Tết ấm no với mọi nhà

Trao đổi với Dân Việt, ông Hoàng Văn Duy - Chủ tịch UBND xã Phan Dũng cho biết, trên toàn xã có hơn 250 hộ, với hơn 800 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Raglai.

Hầu hết những hộ này trước đây được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, 100%. Nhà nào cũng có điện thắp sáng và sạch để nước sinh hoạt.

Xã có một trạm y tế, đảm bảo trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một trường THCS, tiểu học và mẫu giáo được xây dựng quy mô, khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của con em bà con trong xã.

"Nhiều năm nay, nhờ huyện và các cơ quan chức năng tỉnh đầu tư, nhiều gia đình bà con đồng bào Raglai đã tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy thế mạnh chuyển đổi cây trồng. Nhiều hộ khá giả nhờ chăn nuôi bò, dê, heo… nên đời sống kinh tế ngày càng phát triển.", ông Hoàng Văn Duy thông tin.

Đồng bào dân tộc Raglai miền núi Phan Dũng đón giao thừa Tết Quý Mão -2023 ra sao? - Ảnh 4.

Bà con xã Phan Dũng đang thu hoạch đậu xanh đen. Ảnh: Bùi Phụ

Về kế hoạch tổ chức Tết cho bà con trên địa bàn xã Phan Dũng vui chơi, ông Hoàng Văn Duy cho biết, xã đã chuẩn bị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân Quý Mão – 2023" cho bà con tham gia.

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tuyên truyền nét đẹp văn hóa và tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Thúc đẩy phong trào thi đua, huy động lực lượng tích cực công tác, lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn…

Theo nhiều dân phượt, một trong điểm đến hấp dẫn ở miền núi này là hồ Phan Dũng, cách UBND xã Phan Dũng một đoạn đường rừng ngắn. Hồ bắt nguồn từ những dòng suối lớn thuộc núi rừng núi của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xuống huyện Tuy Phong( Bình Thuận).

Năm 2009, UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt với mục tiêu cung cấp nước tưới cho 490 ha đất nông nghiệp, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân vùng cao xã Phan Dũng.

Hồ cũng có chức năng cắt lũ hạ lưu công trình, cùng với hồ Lòng Sông điều tiết nước cho khu vực phía Bắc huyện Tuy Phong.

img

Hồ Phan Dũng cung cấp nước tưới cho 490 ha đất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân vùng cao xã Phan Dũng. Ảnh: Bùi Phụ

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay đã phát huy hiệu quả, rõ nhất là khi dòng nước chảy qua, những cánh đồng ruộng xanh tươi của đồng bào dân tộc Raglai bắt đầu xanh tươi.

Chính những cánh đồng này đã tạo nên bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp giữa núi rừng trùng trùng, điệp điệp...

Xã Phan Dũng nằm trong vùng khí nhiệt đới gió mùa, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa nắng. Nhiệt độ trung bình năm từ 26,60C; lượng mưa trung bình năm 540 mm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem