Lập trạm thu phí trên cả... đường làng?

Thứ năm, ngày 15/03/2012 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em thấy con đường từ trên huyện về làng mình xuống cấp lắm rồi, nắng bụi mưa bùn, ổ gà ổ voi lởm chởm. Người và xe đi lại thật khó khăn...
Bình luận 0

- ...Em muốn cải thiện tình hình này, không thể để như thế mãi, nhưng chưa biết phải làm thế nào, bác ạ.

- Thế thì anh chỉ cho chú cách này nhé. Dễ lắm, chú cứ xin ủy ban cho chủ trương xây một con đường cao tốc về làng mình. Nếu được duyệt dự án đó, chú đi xin vay vốn để giải tỏa mặt bằng rồi tiến hành xây dựng đường cao tốc. Xây dựng xong, chú cứ cho người và xe đi lại thoải mái một thời gian cho thiên hạ quen đường rồi lập trạm thu phí. Khi ấy chú muốn thu bao nhiêu chẳng được.

- Bác nói nghe cũng bùi tai. Nhưng em lo là lúc ấy nhỡ họ kêu mức phí cao quá, không đi đường cao tốc, trở lại với đường làng "miễn phí", thì toi công à?

- Ai bảo thế? Lúc ấy chú lại xin chủ trương lập trạm thu phí trên đường làng luôn, nhất định "không cho chúng nó thoát"...

- Nghe bác "tham vấn", em cứ thấy kịch bản giống chuyện thu phí... đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

- Đôi lúc "tư tưởng lớn gặp nhau" chú ạ, dù đó là đường cao tốc "vĩ mô" của cả vùng, hay đường cao tốc "vi mô" của làng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem