Lễ hội được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (Hà Nội), với mong ước cầu chúc cho mùa màng bội thu, làm ăn no đủ, nhà nhà sung túc.
Theo phong tục, dân làng chuẩn bị lễ vật gồm gà luộc bánh khẩu sli, bánh khảo, pẻng khô... để cúng các vị thần linh và thổ công thành hoàng.
Đây chính là sản phẩm của những bàn tay lao động, những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
Người chủ lễ thắp nén hương thơm, khấn cầu cho năm mới “làm gì cũng được, ước gì cũng nên, mùa màng bội thu, trâu bò đầy chuồng, lộc phúc muôn nơi”…
Bái lạy kỳ lân để cầu may mắn, bình yên cho dân bản.
Tiếng cười vui náo nhiệt hoà trong chén rượu men lá ngây ngất làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng.
Những câu hát sli, lượn của người Nùng Phàn Xình luôn vang lên trong những ngày hội mùa.
Tung còn, đẩy gậy, kéo co... là những trò chơi mang tinh thần thượng võ của ông cha.
Ngày hội của mùa xuân mang đậm nét văn hoá đặc sắc riêng nơi đây.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.