Lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương 2024 được tổ chức như thế nào?

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 06/03/2024 11:16 AM (GMT+7)
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức từ ngày 9/4 đến ngày 18/4.
Bình luận 0

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh.

Sự kiện do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức từ ngày 9 đến 18/4 (tức từ ngày 1 đến 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương 2024 được tổ chức như thế nào?- Ảnh 1.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 sẽ tổ chức kéo dài trong 10 ngày. Ảnh: Hoan Nguyễn

Về phần lễ, các thủ tục, nghi lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống của dân tộc, quy định của Nhà nước, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính. Phần hội đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo hợp lý về thời gian, địa điểm, khuyến khích xã hội hóa ở mức cao nhất.

Cũng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ công lao các vua Hùng như: Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ tại Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên giáng”...

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương 2024 được tổ chức như thế nào?- Ảnh 2.

Du khách trẩy hội Giỗ Tổ Hùng Vương có thể mua bánh chưng bánh dày về làm quà cho người thân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên; tăng cường các hoạt động tuyên tuyền, quảng bá di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch phục vụ nhu cầu trải nghiệm khám phá cho Nhân dân và du khách thập phương.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem