Ở độ cao hơn 1.400 mét so với mặt nước biển, có khí hậu ôn hoà, nhiệt độ trung bình cả năm hơn 200C, nên Suối Giàng được ví như "Sa Pa ở Yên Bái". Nơi đây còn có rừng chè cổ thụ với cây chè shan tuyết hợp khí hậu, đất đai và nguồn nước.
Đồng bào Mông sinh sống nơi đây không bao giờ phải bón phân hay phun thuốc trừ sâu mà cây chè vẫn lên xanh tốt. Bởi vậy chè cổ thụ rất được thị trường ưa chuộng, vì ngoài chất lượng tuyệt hảo thì chè Shan tuyết còn là chè sạch tuyệt đối.
Rừng chè cổ thụ ở Suối Giàng có hàng vạn cây. Theo các nhà nghiên cứu, nơi đây có cây chè cổ tuổi thọ trên 300 năm, cao gần chục mét, tán xoè rộng hàng trăm mét...

Suối Giàng là một nơi lý tưởng cho mọi người tham quan, nghỉ ngơi.

Người dân tộc Mông ở Suối Giàng rất thân thiện.

Ngắm những búp chè non xanh trong rừng chè cổ thụ.

Hoa chè cánh mỏng trắng tinh khiết, nhị vàng ươm.


Muôn kiểu thưởng lãm và "tự sướng" bên cây chè cổ thụ.

Hướng dẫn viên "nhí" đang giới thiệu cho du khách những thông tin về rừng chè.



Người người xúm quanh vốt ve cây chè cổ 300 tuổi và chụp ảnh lưu niệm.

Kiểm tra những bức đã chụp cẩn thận trước khi ra về.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.