Lo Bình Nhưỡng phóng tên lửa, Mỹ sắp gửi radar?

Thứ sáu, ngày 30/03/2012 15:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một quan chức cấp cao trong Hải quân Mỹ hôm nay tiết lộ, Washington sẽ sớm gửi hệ thống radar X-Band tối tân nhất tới khu vực Thái Bình Dương, nhằm đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên vào tháng Tư tới.
Bình luận 0

Nguồn tin trên khẳng định, Washington sẽ triển khai hệ thống radar SBX-1 tới khu vực Thái Bình Nhương, trong một “động thái đề phòng” trước mối đe dọa tiềm tàng từ vụ phóng “vệ tinh thời tiết” của Bình Nhưỡng.

img
Hệ thống radar X-Band. Ảnh: CNN

Tới thời điểm này, Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này.

CNN đưa tin, radar X-Band (SBX) được đặt trên một một chiếc tàu nổi tự vận hành có hình dáng như một dàn khoan dầu trên biển. SBX được đánh giá là một trong những hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại nhất trên thế giới, có khả năng dò tìm và theo dõi các mục tiêu.

Ngoài ra, hệ thống còn có thể liên lạc với các tên lửa đánh chặn của Mỹ tại Pháo đài Greely ở Alaska và căn cứ không lực Vandenberg ở California, vốn có thể bắn hạ các tên lửa mục tiêu.

Theo CNN

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem