Lua dao tren mang
-
Một người phụ nữ ở Hà Nội vừa sập bẫy thủ đoạn giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Hậu quả của vụ việc khiến người này liên tiếp bị lừa tiền.
-
Các đối tượng lừa đảo giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa ra các chương trình: “quà tặng, trúng thưởng Tết”, “khuyến mãi Tết”, “vé xe, vé máy bay Tết giá rẻ” hay dưới dạng “Hội thi áo dài Xuân”...
-
Người dùng hay doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ rủi ro đến từ những đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi.
-
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, dễ tin người, nhiều đối tượng lựa đảo đã mạo danh công an để kích hoạt tài khoản định danh điện tử của người dân nhằm chiếm đoạn tài sản.
-
Mặc dù xuất phát từ Trung Quốc nhưng giờ đây Ngày độc thân dường như trở nên rất quen thuộc với các tín đồ mua sắm, đặc biệt là mua sắm online trên toàn thế giới.
-
Các quốc gia bị phát tán trang web lừa đảo đứng đầu khu vực trong nửa đầu năm 2019 là Việt Nam, Malaysia và Indonesia với tổng cộng hơn 11 triệu lượt tấn công.
-
Hoạt động phát tán thư rác và lừa đảo một cách tinh vi đang có dấu hiệu gia tăng.
-
Qua các số liệu thống kê quý 4 năm 2018 có thể thấy, tình trạng các cuộc tấn công mạng đang có dấu hiệu gia tăng một cách nhanh chóng, trong đó Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trên toàn cầu về nguồn tấn công DDoS sau Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Nga và Brazil và ở vị trí thứ 2 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về nguồn tấn công DDoS với tỷ lệ 9,52%.
-
Cảnh sát ở miền đông Trung Quốc đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm bị cáo buộc đóng giả gái mại dâm trên mạng để lừa tiền, SCMP đưa tin.
-
Một nữ công nhân ở quận Bình Tân, TP HCM "ngậm quả đắng" khi được gã trai Tây quen biết trên mạng xã hội hứa gửi tặng 25.000 USD.