"Lực lượng đặc biệt" che giấu bằng chứng về các vụ hành quyết ở Afghanistan

Lê Phương Thứ sáu, ngày 12/11/2021 10:42 AM (GMT+7)
Các sĩ quan cấp cao đã che giấu bằng chứng cho thấy quân đội Anh từng hành quyết những người bị bắt giữ ở Afghanistan, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vừa cho biết.
Bình luận 0
"Lực lượng đặc biệt" che giấu bằng chứng về các vụ giết người ở Afghanistan - Ảnh 1.

Trong thời gian ở Afghanistan, quân đội Anh từng hành quyết những người dân không có vũ trang? Ảnh: PA Media

Các tài liệu của Bộ Quốc phòng (MoD) tiết lộ rằng các sĩ quan Lực lượng đặc biệt tại Vương quốc Anh nghi ngờ người của họ đang giết những cư dân Afghanistan không vũ trang, những người không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Tài liệu cũng cho thấy các cáo buộc đã được giữ bí mật và không được báo cáo cho Cảnh sát Quân sự Hoàng gia (RMP). MoD cho biết bằng chứng này không phải là mới và đang được điều tra.

Các cáo buộc diễn ra sau cuộc điều tra năm 2019 của BBC Panorama và Sunday Times về các vụ giết người bất hợp pháp của các lực lượng đặc biệt trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Hiện tại, Tòa án Tối cao đang xem xét liệu các cáo buộc có được điều tra đúng cách bởi các lực lượng vũ trang hay không. Một nạn nhân, Saifullah, tuyên bố 4 thành viên trong gia đình ông đã bị ám sát vào rạng sáng ngày 16/2/2011. Các luật sư của ông đã yêu cầu tòa án ra lệnh cho thư ký bào chữa cung cấp thêm tài liệu trước khi có một phiên xét xử tư pháp đầy đủ.

Các tài liệu cũng cho thấy 9 người đàn ông Afghanistan đã bị giết trong một cuộc đột kích vào ngày 7/2/2011, ngoài ra còn có 8 người khác bị giết bởi cùng một đội xung kích của lực lượng đặc biệt hai ngày sau đó. Không chỉ vậy, hơn một chục người đã bị giết bởi quân đội Anh, lực lượng này tuyên bố nguyên nhân là do họ giấu vũ khí trong người.

Báo cáo trong một email, một trung tá người Anh bày tỏ sự không tin tưởng vào những tuyên bố của nhà chức trách. Ông nói: "Tôi thấy điều đó thật đáng buồn! Họ không đáng bị sát hại như vậy!"

Một tuần sau, 4 thành viên trong gia đình Saifullah bị bắn chết trong hoàn cảnh tương tự bởi cùng một đội xung kích của lực lượng đặc nhiệm. Các tài liệu cho thấy những vụ giết người được một sĩ quan cấp cao mô tả là "kinh khủng".

Thậm chí, có tài liệu cho rằng một thành viên của lực lượng đặc biệt đã nói với viên chỉ huy của anh ta rằng tất cả nam giới trong độ tuổi chiến đấu đều bị giết bất kể có phải mối đe dọa hay không. Viên sĩ quan này cho biết: "Nam giới trong độ tuổi chiến đấu đang bị hành quyết bằng nhiều phương pháp khác nhau, phần nhiều là bị hạ sát bằng súng lục".

Mặc dù vậy, tất cả các báo cáo về những vụ giết người bất hợp pháp đều bị giấu trong một tập tin "an ninh" tối mật, tòa án cho biết.

"Lực lượng đặc biệt" che giấu bằng chứng về các vụ giết người ở Afghanistan - Ảnh 3.

Các nhiệm vụ về đêm rất phổ biến trong chiến tranh ở Afghanistan. Ảnh: BBC

Chiến dịch Northmoor

Năm 2014, RMP bắt đầu điều tra các vụ hành quyết bất hợp pháp sau khi nhận được báo cáo từ nhiều gia đình Afghanistan và những người tố giác từ quân đội Anh.

Cuộc điều tra, được gọi là Chiến dịch Northmoor, đã kết thúc vào năm 2019 mà không xảy ra bất kỳ vụ truy tố nào. Vào thời điểm đó, MoD tuyên bố RMP "không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội của các lực lượng vũ trang ở Afghanistan". Tuy nhiên, các tài liệu được trích dẫn tại tòa cho thấy có những "điểm yếu" nghiêm trọng trong cuộc điều tra.

Bản tóm tắt của Chiến dịch Northmoor cho biết họ chỉ điều tra chi tiết 3 trong số 11 vụ việc ban đầu và hai sĩ quan cấp cao được xác định là nghi phạm sau đó đã được loại trừ mà không bị thẩm vấn.

MoD cho rằng 4 thành viên trong gia đình Saifullah đã bị quân đội Anh giết vì lí do tự vệ. Báo cáo viết: "Những tài liệu này được coi là một phần của các cuộc điều tra độc lập, kết luận rằng không có đủ bằng chứng để truy tố vụ án. Cảnh sát Dịch vụ và Cơ quan Công tố Dịch vụ tất nhiên vẫn để ngỏ việc xem xét các cáo buộc nếu có thêm bằng chứng, tin tình báo hoặc thông tin mới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem